Thanh Hóa:

Khẩn trương cứu hộ phu vàng mắc kẹt trong hang sâu

Thứ Ba, 07/06/2016 11:45

|

(CAO) Sáng nay, lực lượng cứu hộ bắt đầu tiếp cận khu vực hang Kịt tại xã Lũng Cao, huyện Bá Thước (Thanh Hóa), nơi có 3 phu vàng đang mắc kẹt dưới hang sâu.

Theo thông tin từ UBND huyện Bá Thước, vào hồi 11 giờ 40 ngày 6-6, ủy ban nhận được điện báo của Chủ tịch UBND xã Lũng Cao về việc đã xảy ra vụ tai nạn tại khu vực hang Kịt, xã Lũng Cao làm 3 người khai thác vàng trái phép đang bị mắc kẹt trong hang, nghi đã tử vong do ngạt khí. Do thiếu mặt nạ phòng độc nên người dân địa phương không dám tiếp cận hang sâu để cứu 3 phu vàng.

Sáng nay 7-6, hơn 100 người đã băng rừng, đi bộ hơn 6km đường núi, trong đó có lực lượng nòng cốt là 18 Cảnh sát PCCC, 10 đồng chí công an phụ trách công tác khám nghiệm điều tra; 2 cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ; 10 đồng chí thuộc Tiểu đoàn huấn luyện cơ động - Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa… tiếp cận hiện trường, nơi có 3 phu vàng đang gặp nạn để thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn.

Được biết hang Kịt - nơi 3 nạn nhân đang mắc kẹt là hang sâu khoảng 300 - 400m, nằm sâu trong rừng, cách trung tâm xã khoảng 20 km. Để vào đến vị trí 3 phu vàng gặp nạn lực lượng cứu hộ phải đi bộ khoảng 3 giờ đồng hồ, qua quãng đường 8km đường rừng núi hiểm trở.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về công tác cứu hộ tại hang Kịt, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

Bình luận (0)

Lên đầu trang