Theo khảo sát của cơ quan chức năng, sáng nay vết trượt nứt đất đã kéo dài hơn 700m theo hình chữ C trên đỉnh quả đồi. Độ hở đã mở rộng khoảng 50cm, sụt xuống quá 50cm. Vị trí xảy ra sự cố có ảnh hưởng, tác động rất lớn tới khu vực xung quanh. Tại nhiều vết nứt, nước ngầm vẫn đang rỉ ra, nguy cơ sạt lở rất cao.
Trước tình trạng này, từ tối qua (23/11) tới nay, cơ quan chức năng đã di dời khẩn cấp 50 hộ với 150 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng hiện có 3 điểm nguy cơ sạt trượt rất lớn gồm: Khu vực thôn Đường Mới, thôn Lạc Thiện 2 và thôn Phú Thuận 3.
Tại những vị trí này, lực lượng chức năng đã trực 24/24h để hỗ trợ nhân dân, căng dây, cắm biển cảnh báo để người dân và phương tiện không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.
Ngày 24/11, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ ngày 17 đến 23/11, mưa lớn kéo dài liên tục tại nhiều địa phương đã gây ra tình trạng ngập lụt, sạt lở và thiệt hại nặng nề trên diện rộng ở tỉnh Lâm Đồng. Theo báo cáo của UBND tỉnh, đến 15h ngày 23/11, toàn tỉnh ghi nhận 5 người chết, 1 người bị thương, hàng nghìn căn nhà, hoa màu và nhiều tuyến giao thông trọng yếu bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Vị trí sạt lở ở D'Ran
Từ ngày 16 đến 19/11, nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa trên 180–200 mm, đặc biệt tại D’Ran, Xuân Trường và Xuân Hương (Đà Lạt). Mưa lớn khiến 2.784 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có 76 căn nhà bị sập hoặc bị cuốn trôi hoàn toàn. Nhiều xã như Ka Đô, Quảng Lập, D’Ran, Nam Đà, Hiệp Thạnh… chịu thiệt hại nặng nề, buộc chính quyền phải di dời hàng trăm hộ dân trong đêm để đảm bảo an toàn.
Riêng tại xã Nam Đà, 105 hộ và một cây xăng bị ngập sâu tới 2–3 m, nhiều thôn bị cô lập trong nhiều giờ. Tại xã Cát Tiên, nước lũ dâng cao khiến 22 hộ dân vẫn còn bị cô lập đến chiều 23/11.
Theo thống kê sơ bộ, toàn tỉnh có 4.457 ha cây trồng bị ngập úng hoặc hư hỏng, phần lớn là rau màu tại các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương và Đam Rông. Một số địa phương thiệt hại nặng như Ka Đô (560 ha), Cát Tiên (420 ha) và Nam Đà (700 ha).
Ngoài ra, khoảng 9.063 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi, trong đó riêng xã Ka Đô mất hơn 9.000 con gia cầm và 25 con gia súc. Nhiều diện tích nuôi cá tầm tại Krông Nô bị lũ cuốn trôi, riêng xã Đam Rông 4 thiệt hại ước tính 11 tỷ đồng từ 50 lồng bè cá tầm.
UBND tỉnh cho biết, đã ghi nhận 186 điểm sạt lở tại các tuyến đường đèo, đường liên thôn, liên xã. Nhiều điểm sạt trượt xảy ra tại các tuyến giao thông quan trọng như: Đèo Prenn sạt lở taluy âm, sụt lún ½ mặt đường. Đèo Mimosa – Quốc lộ 20 nhiều đoạn taluy âm bị cuốn trôi, có nơi sụt sâu 40m, đứt gãy hoàn toàn nền đường. Quốc lộ 27C sạt lở taluy dương, đất đá vùi lấp một xe khách, giao thông bị chia cắt. Đường Đan Phượng – Tân Thành (Lâm Hà) nhiều điểm nứt, sụt lún sâu 1–1,5 m, nguy cơ tiếp tục mở rộng.

Người dân được chính quyền địa phương sơ tán
Trước tình hình thiệt hại nghiêm trọng, ngày 23/11, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các tỉnh bị ảnh hưởng và thống nhất hỗ trợ 300 tỷ đồng, nâng tổng mức hỗ trợ cho Lâm Đồng trong đợt mưa lũ này lên 600 tỷ đồng, cùng 1.000 tấn gạo để đảm bảo đời sống người dân vùng ngập.
Trước đó, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, lãnh đạo các bộ, ngành và Chủ tịch MTTQ Việt Nam cũng đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục tại hiện trường.
Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu các địa phương tiếp tục di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, không để người dân thiếu lương thực, nước sinh hoạt. Cắm biển cảnh báo, phân luồng, tạm cấm phương tiện tại các điểm sạt lở, ngập sâu. Khẩn trương thống kê thiệt hại, ưu tiên sửa chữa nhà cửa, phục hồi hạ tầng giao thông trọng điểm. Theo dõi chặt chẽ mực nước hồ thủy lợi, thủy điện, vận hành đúng quy trình để giảm ngập hạ du.
UBND tỉnh Lâm Đồng dự kiến tổng thiệt hại ban đầu khoảng 1.098 tỷ đồng và đang tiếp tục đề xuất Trung ương hỗ trợ thêm để sớm khôi phục đời sống, sản xuất cho người dân.