Phú Yên:

Lần đầu tiên khai mạc Đường hoa Xuân Đinh Dậu 2017

Thứ Sáu, 27/01/2017 11:01  | Tường Vân

|

(CAO) Tối 26-1 (tức 29 tháng Chạp), UBND tỉnh Phú Yên tổ chức khai mạc Đường hoa Xuân Đinh Dậu 2017 với chủ đề: “Xứ sở Hoa vàng trên cỏ xanh”.

Đến dự có đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên; đồng chí Lương Minh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Văn Trà, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các Phó Chủ tịch tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, lão thành cách mạng, cùng đông đảo bà con nhân nhân.

Đường hoa Xuân Đinh Dậu 2017 được tổ chức trên đường Điện Biên Phủ, đoạn từ ngã tư Điện Biên Phủ - Hùng Vương đến Điện Biên Phủ - Lương Văn Chánh với chiều dài 0,5km. Đường hoa gồm các hạng mục chính: sân khấu trung tâm (góc đường Điện Biên Phủ - Hùng Vương), 3 cổng chào ở các đường giao nhau và 8 tiểu cảnh dọc đường. Số lượng hoa trang trí trên 2.000 chậu với gần 50 loài hoa ở các nhà vườn trong tỉnh. Tổng kinh phí xây dựng đường hoa gần 3 tỉ đồng, 100% từ nguồn vận động xã hội hóa.

Theo Ban tổ chức, Đường hoa Xuân Đinh Dậu 2017 hoạt động từ tối 26-1 đến 6-2-2017 (tức tối 29 tháng Chạp đến mùng 10 tháng Giêng). Ngoài thưởng hoa, người dân và du khách đến với đường hoa xuân còn được tham gia nhiều hoạt động vui chơi, giải trí khác như đi cà kheo, nhân tượng, viết thư pháp, được xem biểu diễn nghệ thuật, hội bài chòi, thưởng thức các món ẩm thực dân gian độc đáo ở xứ sở “hoa vàng cỏ xanh”…

Đây là lần đầu tiên Phú Yên tổ chức đường hoa xuân nên thu hút rất đông người dân tham quan, chụp hình lưu niệm.

Một số hình ảnh ở đường hoa Xuân Đinh Dậu 2017 tại Phú Yên:

Bình luận (0)

Lên đầu trang