Hà Tĩnh:

Lao động tử nạn ở nước ngoài không có tiền đưa thi thể về nhà

Thứ Năm, 27/10/2016 07:35  | Hương Nhàn

|

(CAO) Vừa vay ngân hàng 200 triệu đồng sang Nam Mỹ lao động, chưa trả hết nợ thì Vận bị ngã dẫn đến tử vong. Gia cảnh lâm vào khốn cùng nên không có tiền đưa thi thể anh về nước.

Một lao động bị tử vong khi làm việc ở Đài Loan

Chiều ngày 26-10, ông Hoàng Ngọc Thắm, Chủ tịch UBND xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, nạn nhân là anh Trần Văn Vận (SN 1994) tử vong tại Cộng hòa Suriname. Đến nay, gia đình vẫn chưa có tiền đưa thi thể về nước.

Anh Trần Văn Vận lúc còn sống. Ảnh: Gia đình cung cấp

Theo đó anh Vận đi xuất khẩu lao động tại nước này vào đầu tháng 1-2015. Gia đình đã vay ngân hàng hơn 200 triệu đồng để Vận sang lao động tại Suriname. Sau gần 2 năm làm ăn thua lỗ, Vận dự định sẽ mua vé máy bay về nước, nhưng trong ngày đi làm cuối cùng bị tai nạn. Sau đó, Vận bị công an sở tại tạm giam và bị ngã tử vong tại đây vào đầu tháng 10-2016.

Thông báo của chính quyền địa phương

Để đưa thi thể Vận về nước phải cần hơn nửa tỉ đồng mới lo đủ chi phí. Tuy nhiên hiện nay, ông Trần Ngọc Thiền, bố anh Vận đang bị bệnh nặng và vấp phải “cú sốc” này nên đột quỵ khiến gia cảnh lâm vào khốn cùng, không thể có tiền đưa thi thể anh Vận về quê mai táng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang