Lũ quét cuồn cuộn vào bản nghèo cuốn 19 người mất tích

Thứ Bảy, 03/08/2019 13:57  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Mưa lớn kéo theo lũ quét đổ vào hai xã Na Mèo và Sơn Thủy, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa bước đầu khiến nhiều ngôi nhà, hoa màu bị cuốn sập. Trong đó có 19 người mất tích.

Chiều 3-8, trao đổi với phóng viên CAO, lãnh đạo Công an huyện Quan Sơn, Thanh Hóa cho biết, hiện nhiều tuyến đường vào xã Na Mèo và Sơn Thủy bị sạt lở, chia cắt.

Mưa lũ đổ bộ huyện Quan Sơn chia cắt nhiều tuyến đường, cuốn trôi nhiều nhà dân.

Trước tình hình diễn biến thời tiết phức tạp, Công an huyện Quan Sơn đã cử tối đa lực lượng cùng chính quyền và lực lượng chức năng địa phương hỗ trợ bà con nhân dân. Đồng thời tìm cách tiếp cận vào bản  Xa Ná, xã Na Mèo - nơi bước đầu xác định có 17 người mất tích, nhiều nhà cửa, hoa màu bị lũ cuốn trôi.

Cảnh mưa lũ kinh hoàng tại huyện Quan Sơn. Clip do người dân địa phương quay

Theo lãnh đạo Công an huyện Quan Sơn, do nước suối Son chảy qua bản Xa Ná chảy xiết, cộng với nước sông Luồng dâng cao nên việc tiếp cận Na Mèo vô cùng khó khăn.

Hình ảnh mưa lũ khủng khiếp tại Quan Sơn.

Hiện công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích ở khu vực dọc sông Luồng đang tiếp tục. Trong khi đó, mưa lũ cũng đang làm cô lập 5 bản Son, Ché Lầu, Cha Khót, Na Poọng, Xa Ná của xã Xa Na Mèo.

Ngoài ra, mưa lũ cũng cuốn trôi nhiều ngôi nhà và hai người tại xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn. Như vậy, riêng huyện Quan Sơn có 19 người bị mưa lũ cuốn tử vong và mất tích.

Tại Mường Lát nhiều nhà dân và tuyến đường bị lũ cuốn.

Còn tại huyện Mường Lát có 14 điểm sạt lở, gây ách tắc giao thông tại các xã Trung Lý, Pù Nhi, Nhi Sơn và 1 điểm tại xã Tén Tằn. Bước đầu, tại Mường Lát cũng ghi nhận có trường hợp bị lũ cuốn trôi đó là ông Bùi Văn Hoạt (SN 1961, trú tại bản Na Tao, xã Pù Nhi).

Quốc lộ 15C, tuyến đường huyết mạch lên thị trấn Mường Lát đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở, gây chia cắt giao thông. Nặng nhất tại trụ sở UBND xã Trung Lý (bản Táo), khu vực Cổng Trời thuộc bản Khằm 1 (Trung Lý), trụ sở UBND xã Nhi Sơn và một số bản nằm dọc quốc lộ 15C thuộc địa bàn xã Pù Nhi.

Bình luận (0)

Lên đầu trang