Lực lượng cứu hộ đu dây qua sông Leng tìm kiếm nạn nhân mất tích

Thứ Hai, 16/11/2020 21:18  | Hải Đường

|

(CAO) Ngoài đào bới tại khu vực hiện trường, lực lượng cứu hộ còn đu dây qua sông để tìm kiếm 13 nạn nhân còn mất tích sau vụ sạt lở núi kinh hoàng ở Trà Leng.

Ngày 16-11, UBND huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam xác nhận, đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy thêm thi thể nạn nhân nào trong số 13 người còn mất tích của vụ sạt lở đất đá ở nóc Ông Đề, thôn 1, xã Trà Leng, huyện này.

“Ngày trước, người dân nóc Ông Đề di chuyển sang bên kia sông để làm rẫy nhờ cầu treo. Tuy nhiên, từ cơn bão số 9 (Molave), cầu treo này bị lũ cuốn trôi. Vì vậy, khi mở rộng khu vực tìm kiếm sang bên kia sông, lực lượng cứu hộ phải sử dụng ròng rọc để đu dây qua” đại diện lãnh đạo huyện Nam Trà My nói.

Hiện nay, huyện miền núi Nam Trà My đang có mưa to nên công tác tìm kiếm 13 nạn nhân còn mất tích sau thảm họa sạt lở núi gặp rất nhiều trở ngại.

Hình ảnh lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích đu dây qua sông Leng:

Bình luận (0)

Lên đầu trang