Hà Tĩnh:

Mắc bệnh nan y, một cụ bà treo cổ tự vẫn

Chủ Nhật, 12/02/2017 09:52  | Hương Nhàn

|

(CAO) Khi gọi chủ nhà không được, mọi người xô cửa bước vào thì phát hiện nạn nhân đã thắt cổ chết từ lúc nào.

Sáng 12-2, chính quyền UBND xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh cho biết địa phương đang tiến hành mai táng nạn nhân quyên sinh do bị bệnh tật hành hạ, không có tiền chạy chữa.

Theo đó vào trưa qua 11-2, bà Trần Thị Hoa (66 tuổi, trú thôn 4 xã Xuân Lĩnh) vừa vào chăm con gái sinh ở miền Nam về được ba ngày nên láng giềng đến chơi hỏi thăm sức khỏe bà. Tuy nhiên gõ cửa mãi không thấy bà thưa, mọi người xô cửa bước vào thì phát hiện bà Hoa đã thắt cổ treo lơ lửng trong buồng.

Ngay lập tức mọi người báo chính quyền và cắt dây, nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó.

Theo láng giềng thì bà Hoa sinh được 5 người con (2 trai, ba gái) đều lập gia đình. Thời gian gần đây bà vào miền Nam chăm cháu ngoại thì phát hiện mình bị bệnh ung thư nên bà về quê ở với con trai, mới được ba ngày thì quyên sinh.

Nguyên nhân có thể do căn bệnh nan y không có tiền chạy chữa nên bà Hoa đã chọn lối tắt cho cuộc đời mình.

Bình luận (0)

Lên đầu trang