Một bé sơ sinh bị bỏ rơi tại bệnh viện, cần giúp đỡ

Thứ Ba, 26/04/2016 06:27

|

(CAO) Vì sinh thiếu tháng nên sức khỏe bé rất yếu và mang nhiều bệnh tật, có lẽ vì vậy mà mẹ bé đã bỏ rơi bé khi chưa kịp đặt tên con…

Thông tin từ bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM cho biết, bé sinh ngày 13-2-2016, non tháng (34.5 tuần) nặng chỉ có 1,8kg.

Bé được chuyển viện từ bệnh viện Đồng Nai lên BV Nhi Đồng 2, hiện bé đang nằm phòng hồi sức khoa Tim mạch để điều trị đóng ống động mạch, hẹp eo động mạch chủ, viêm phổi, nhiễm trùng huyết.

Hiện bé đang nằm phòng hồi sức khoa Tim mạch BV Nhi Đồng 2. Ảnh: BV Nhi Đồng 2

Được biết mẹ bé tên là Nguyễn Thị Thu Thảo, nhà ở Trảng Bom, Đồng Nai. Vì sinh thiếu tháng nên sức khỏe bé rất yếu và mang nhiều bệnh tật, có lẽ vì vậy mà mẹ bé đã bỏ rơi bé khi chưa kịp đặt tên con…

Mong các vị mạnh thường quân, các nhà hảo tâm hãy giúp bé vượt qua bệnh tật cũng như số phận đáng thương của bé…

Thông tin trợ giúp cho bé vui lòng liên hệ: Tổ trợ giúp bệnh nhân nghèo Bệnh viện nhi Đồng 2. Điện Thoại: 08.38295723 – 08.22284692.

Hoăc chuyển khoản: Tên tài khoản: Bệnh viện Nhi Đồng 2. Số tài khoản: 102010000097990 Ngân hàng TMCP Công Thương VN, chi nhánh TP.HCM. Nội dung ghi rõ: Gởi vào Tổ Trợ giúp bệnh nhân nghèo.

Bình luận (0)

Lên đầu trang