Một giám đốc bị xịt hơi cay, đốt xe khi đang ngồi trên ô tô

Thứ Năm, 05/10/2017 15:04  | Kim Phát

|

(CAO) Đang đi trên xe ô tô, một giám đốc công ty bị nhiều kẻ lạ mặt tấn công bằng hơi cay sau đó bị đốt xe khiến 3 người bị phỏng.

Ba nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy vào rạng sáng 5-10 do bị phỏng lửa xăng, gồm: Trần Văn Ri (SN 1963, Giám đốc Công ty thức ăn thủy sản K.B, trụ sở huyện Bình Chánh, TP.HCM), Lại Văn Trung (SN 1982), bà Võ Thị Chiến (SN 1975).

Ông Ri bị phỏng diện tích 70% cơ thể hiện đang được chăm sóc đặc biệt, anh Trung bị phỏng phần lưng và tay diện tích 10%, bà Chiến ngoài vết thương thấu bụng còn bị phỏng diện tích 40% rải rác khắp cơ thể.

Ông Ri bị phỏng diện tích 70% cơ thể hiện đang được chăm sóc đặc biệt
Anh Trung bị phỏng phần lưng và tay diện tích 10%

Theo thông tin ban đầu, tối 4-10, anh Trung lái xe chở bà Chiến và ông Ri xuống nhà máy ở Kiên Giang. Khi xe đang lưu thông qua địa bàn tỉnh Hậu Giang thì bị một số đối tượng đi xe máy chặn xe.

Các nạn nhân khai rằng, sau khi xịt hơi cay vào xe, các đối tượng này đã đốt xe khiến các nạn nhân bị phỏng nặng. Cả 3 người đang ngồi trên xe được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ sau đó được chuyển lên tuyến trên. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Đi tiệc sinh nhật, bốn người bị phỏng phải nhập viện do bóng bay phát nổ
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang