Một học sinh bơi tìm dép bị nước cuốn chết thảm

Chủ Nhật, 20/09/2015 19:10  | Hương Nhàn

|

(CAO) Trên đường đi chơi về, ba em học sinh lớp 7 rủ nhau xuống cầu tràn tắm, không may một em bị rơi dép nhảy theo để tìm thì bị nước cuốn chết đuối.

Chiều tối nay (20-9), chính quyền địa phương xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết vừa tìm thấy thi thể em Thà Bá Pó (học sinh lớp 7, trường THCS xã Nậm Càn) cách vị trí cầu tràn Nậm Càn khoảng 500 mét và đã tổ chức thăm hỏi tới gia đình bố mẹ em.

Cầu tràn (ảnh CTV)

Trước đó vào khoảng 16 giờ chiều, em Pó cùng với hai bạn nam cùng lớp ra cầu tràn để tắm. Chưa kịp bơi thì chiếc dép bị rơi từ trên cầu xuống khe, em Pó lao theo để vớt dép thì bị nước lũ cuốn trôi mất tích.

Vị trí cầu nơi em Pó bị trôi và nơi tìm được thi thể em (ảnh CTV)

Nhận được tiếng kêu cứu của hai em còn lại, người dân đã nỗ lực dùng phương tiện tìm kiếm em Pó và đến 17 giờ chiều thì thi thể em được tìm thấy.

Được biết trong đợt lũ lụt do hoàn lưu bão số 3, tại Nghệ An đã có 6 em nhỏ bị chết đuối và vụ đuối nước nghiêm trọng nhất làm ba em tử vong xẩy ra tại xóm 7 xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu vào 15 giờ chiều ngày 18-9.

Bình luận (0)

Lên đầu trang