Quảng Bình:

Một nhân viên dự án rà phá bom mìn bị thương nặng do bom nổ

Chủ Nhật, 17/04/2016 01:28  | Mạnh Hùng

|

(CAO) Trong lúc đang tiến hành phát cây để rà phá bom mìn ở vùng đồi, bất ngờ một quả bom ẩn trong lòng đất phát nổ khiến một nhân viên dự án MAG Quảng Bình bị thương nặng.

Ngày 15-4, tin từ Bệnh viện hữu nghị Việt Nam- Cu Ba Đồng Hới cho biết, vừa tiến hành cấp cứu và phẫu thuật cứu sống một bệnh nhân bị thương nặng do dẫm phải một quả bom chưa phát nổ.

Sáng ngày 14-4, anh Nguyễn Quốc Đạt (25 tuổi, thường trú ở phường Đồng Sơn, TP. Đồng Hới, nhân viên dự án MAG Quảng Bình) trong lúc phát cây để rà phá bom mìn ở vùng đồi xã Vạn Trạch (huyện Bố Trạch) thì bất ngờ dẫm phải một quả bom gây ra vụ nổ khiến anh bị thương nặng.

Anh Đạt được mọi người nhanh chóng được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam- Cu Ba Đồng Hới trong tình trạng nguy kịch, choáng đa chấn thương, vết thương ngực, bụng gây dập phổi thủng ruột, vỡ gan đứt động mạch và dây thần kinh cánh tay phải… do vật liệu nổ.

Nguyễn Quốc Đạt đang được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam- Cu Ba Đồng Hới - Ảnh:Mạnh Hùng

Các bác sỹ đã nhanh chóng cấp cứu và hồi sức, sau đó hội chẩn chuyển phẫu thuật, đồng thời truyền 10 đơn vị máu để cứu sống bệnh nhân.

Được biết, trong quá trình phẫu thuật các bác sỹ đã gắp ra nhiều mảnh kim khí trên cơ thể của bệnh nhân.

Hiện anh Đạt đã qua được cơn nguy kịch và đang được các bác sỹ chăm sóc đặc biệt sau phẫu thuật

Bình luận (0)

Lên đầu trang