Ngăn chặn kịp thời 1 tấn nội tạng bốc mùi trên đường vào Nam tiêu thụ

Thứ Bảy, 16/04/2016 12:00  | Thanh Hiếu

|

(CAO) Ngày 15-4-2016, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy, Công an thị xã Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) cho biết, cơ quan này đã hoàn tất các thủ tục để xử lý và tiêu hủy 1 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc trong tình trạng bốc mùi, hư hỏng vừa bị phát hiện khi đang trên đường vận chuyển vào Nam tiêu thụ.

Trước đó, vào lúc 16 giờ ngày 14-4-2016, trên Quốc lộ 1A (đoạn qua khu phố 2, phường 1, thị xã Quảng Trị), lực lượng chức năng đã cho dừng xe tải chở hàng mang BKS 77C-081.18 chạy hướng Hà Nội - Sài Gòn để kiểm tra và phát hiện trên xe tải này có 20 thùng xốp bên trong chứa khoảng 1 tấn thịt, nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối.

20 thùng xốp chứa 1 tấn thịt, nội tạng thối bị cơ quan chức năng bắt giữ

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Võ Văn Lê (SN 1968, trú tại Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) không xuất trình được giấy tờ hợp lệ của lô hàng và cho biết là nhận chở thuê 20 thùng xốp vào Sài Gòn sẽ có người nhận.

Công an thị xã Quảng Trị đã lập biên bản vi phạm, tiến hành các thủ tục để bắt giữ và tiêu hủy toàn bộ lô hàng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang