Mưa lũ và sạt lở gây thiệt hại ở huyện Nam Trà My, di dời hàng trăm người dân

Chủ Nhật, 17/10/2021 10:00  | Hoàng Quân

|

(CAO) Từ sáng 17-10, đoạn ngầm Trường (thuộc xã Trà Sơn) và nước Oa (thuộc xã Trà Tân) trên Quốc lộc 40B từ huyện Bắc Trà My lên huyện Nam Trà My, Quảng Nam ngập sâu từ 1 – 1,5m, sạt lở nặng.

Tuyến ĐH5 từ xã Trà Vân đi xã Trà Vinh bị sặt lở nặng ở vị trí gần UBND xã Trà Vinh gây ách tắc giao thông. Khu vực suối ông Đề trên tuyến đường từ xã Trà Dơn đi xã Trà Leng nước lớn khiến không lưu thông được.

Ngầm sông Oa trên Quốc lộ 40B.

Ngã ba cầu Ông Tích (tổ Đồng Trường, thị trấn Trà My) bị ngập sâu hơn nửa mét. Tất cả cầu ngầm ở các tuyến giao thông liên xã đều bị nước lũ băng qua, lưu thông tê liệt hoàn toàn. Một số tuyến đường tại các xã Trà Cang, Trà Linh, Trà Mai... có một vài điểm sạt lở, đất đá tràn xuống đường ảnh hưởng đến việc đi lại.

Nhiều điểm xung yếu, thấp trũng, ven sông suối, dưới chân núi bị sạt lở, đe dọa đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân. Chính quyền huyện Trà My và các lực lượng chức năng cùng người dân đã sơ tán, di tản 147 hộ với 605 người đến nơi an toàn.

Các địa phương đã tổ chức đặt biển báo, gác chắn, cử lực lượng túc trực tại các điểm ngập lụt, nguy cơ sạt lở đất không cho người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

Từ 4 giờ sáng, toàn bộ hệ thống điện tại hai huyện Nam Trà My và Bắc Trà My bị mất hoàn toàn. Công ty Điện lực Trà My cho biết, do mưa gió liên tục khiến việc khắc phục điện gặp khó khăn… và Công ty đang nỗ lực để đấu nối lại hệ thống điện.

Người dân sơ tán, di dời ra khỏi nhà đến nơi an toàn.
Sạt lở núi sát nhà dân.
Bùn đất tràn vào nhà người dân.
Người dân sơ tán, di dời ra khỏi nhà đến nơi an toàn.
Nhiều phương tiện chưa thể di chuyển do nước ngập, sạt lở đường.

Bình luận (0)

Lên đầu trang