TPHCM: Mưa lớn hơn 2 giờ, ô tô, xe máy “chết đứng” trong biển nước

Chủ Nhật, 23/05/2021 17:58  | Nguyễn Yên

|

(CAO) ​Cơn mưa lớn kéo dài hơn 2 giờ khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Thủ Đức bị ngập sâu trong biển nước, có điểm ngập gần đến yên xe, ô tô xe máy chết máy đứng giữa biển nước.

Chiều 23-5, cơn mưa kéo dài hơn 2 giờ trút xuống địa bàn TP.HCM khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Thủ Đức bị ngập sâu trong "biển nước".

Khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, mưa lớn trên địa bàn TP Thủ Đức, Q. Bình Thạnh, Q. Gò Vấp... khiến đường Lê Văn Việt, Tô Ngọc Vân, Lã Xuân Oai, TP Thủ Đức bị ngập nặng. Nhiều nơi ngập gần nửa yên xe, ô tô xe máy "chết đứng" giữa "biển nước".

Một số hình ảnh PV ghi nhận được:

Nhiều tuyến đường ngập như sông khiến giao thông di chuyển rất khó khăn.

Tại đường Lê Văn Việt, TP Thủ Đức, mưa lớn khiến đường này bị ngập sâu, kéo dài nhiều km.
Các phương tiện di chuyển trong mưa lớn và đường ngập.
Tương tự tại đường Lã Xuân Oai, mưa lớn khiến đường này ngập sâu trong biển nước, xe chết máy hàng loạt.
 
Có điểm nước ngập gần đến yên xe máy.
Để tránh né, nhiều xe máy di chuyển lên vỉa hè, chờ nước rút.
Ô tô "chết máy" giữa "biển nước".
Xe máy bị chết máy, người dân đẩy bộ băng nước về nhà.
Theo Đài khí tượng thủy văn Khu vực Nam Bộ, nguyên nhân gây mưa dông là do mây đối lưu phát triển mạnh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang