Phố cổ Hội An lại ngập sâu, người dân đi lại bằng ghe

Thứ Tư, 11/11/2020 16:55

|

(CAO) Lần thứ 2 đầu tháng 11/2020, nhiều tuyến đường phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam lại ngập sâu trong nước.

Theo đó, ngày 11-11 lũ thượng nguồn đổ về và cộng với mưa lớn khiến một số tuyến đường phố cổ Hội An bị ngập nước sâu.

Một góc quảng trường Sông Hoài, TP Hội An bị ngập nước

Cụ thể, trưa cùng ngày tại tuyến đường Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Công Nữ Ngọc Hoa ngập nước sâu gần 1m. Tại các tuyến đường này nước tràn vào nhà dân, quán quán, nhà hàng…

Ngoài ra, tại khu vực chợ Hội An, sau một đêm, lũ đã gây ngập nước một đoạn dài đường Trần Quý Cáp, khiến các tiểu thương phải di dời lên khu vực cao hơn để buôn bán.

Tuyến đường Bạch Đằng ngập nước sâu

Ông Nguyễn Văn Tú, Chủ tịch UBND phường Thanh Hà thông tin, khối phố Nam Diêu nằm ngay ngã ba sông Thu Bồn với địa thế thấp trũng nên thường xuyên ngập lụt mỗi khi lũ dâng.

“Hiện tại, lũ đã gây ngập sâu một số khu vực trên địa bàn khối phố. Nếu lũ vượt mức báo động 3 thì lực lượng chức năng địa phương sẽ tổ chức sơ tán người dân đến nơi tránh trú an toàn”, ông Tú nói.

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết, đến thời điểm 9h ngày 11-11, mực nước trên sông Hoài (nhánh nhỏ của sông Thu Bồn, chảy qua phố cổ) ở mức 1,75m (trên báo động II: 25cm) và đang lên chậm. Dự báo, đợt lũ này sẽ đạt mức báo động III.

Góc chợ Hội An ngập nước

 

Người dân dùng ghe để di chuyển qua các quãng đường ngập sâu
các phương tiện qua lại khó khăn

TP.Hội An ngập mênh mông nước

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 12 kết hợp không khí lạnh tăng cường. Trong 24 giờ qua các địa phương trong tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Tổng lượng mưa trong 24 giờ (từ 1 giờ ngày 10/11 đến 1 giờ ngày 11/11) tại các địa phương phía Bắc tỉnh phổ biến 50-90mm, các địa phương phía Nam tỉnh phổ biến 120 - 160mm, có nơi cao hơn 250mm như: Trà My (huyện Bắc Trà My) 254mm, Xuân Bình (huyện Núi Thành) 285mm.

Dự báo: Từ ngày hôm nay (11-11) đến ngày (12-11) các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to. Cường độ mưa to đến mưa rất to tập trung trong ngày hôm nay (11/11). Tổng lượng mưa phổ biến từ 100- 200mm, có nơi trên 300mm. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 2.

Ngoài ra, cảnh báo sạt lở đất, lũ quét, ngập úng: Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét tại các sông, suối vùng núi, sạt lở đất đá ở sườn dốc, ven sông, suối, thuộc các huyện như: Nam Giang, Tây Giang, Đông Giang, Đại Lộc, Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước và Hiệp Đức.

Ngập lụt diện rộng tại các vùng trũng thấp thuộc các huyện: Đại Lộc, Duy Xuyên, Thị xã Điện Bàn, TP Hội An và TP Tam Kỳ (một số phường xã ven sông Bàn Thạch và sông Tam Kỳ)...

Bình luận (0)

Lên đầu trang