Thực hiện quyền công dân không quên phòng chống dịch COVID-19

Chủ Nhật, 23/05/2021 15:24  | Thể Trịnh

|

(CAO) Ngày 23/5, cùng với cử tri cả nước, đông đảo cử tri tỉnh Đồng Nai đã đến các điểm bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Người dân Đồng Nai, đã thực hiện nghiêm và tuân thủ 5K trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các điểm bầu cử.

Giám đốc Sở Nội vụ, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thanh Tú cho biết, tổng số cử tri toàn tỉnh là hơn 2.280.000 người, tham gia đi bầu cử tại 1.492 khu vực bầu cử trong tỉnh.

TP.Biên Hòa là địa phương có số lượng cử tri đông nhất với hơn 601.000 người.

Sở Y tế đã chủ động hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19; bố trí các tổ y tế cấp cứu ngoại viện thường trực 24/24 giờ, đảm bảo cơ số thuốc cần thiết tại đơn vị để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có đề nghị của Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố trong thời gian bầu cử, nhằm kịp thời xử lý trong các trường hợp phát sinh.

Lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động 100 quân số ứng trực để đảm bảo ANTT an toàn bầu cử.

Một số hình ảnh bầu cử tại Đồng Nai:

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai - Đại tá Vũ Hồng Văn trực tiếp kiểm tra tại điểm bầu cử H.Trảng Bom.
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng thực hiện quyền bầu cử.
Công tác kiểm tra y tế được triển khai chặt chẽ tại các điểm bầu cử.
Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai bầu cử
Người dân kiểm tra y tế khi đến bầu cử
Đeo khẩu trang khi đi bầu cử.

Bình luận (0)

Lên đầu trang