Quảng Ngãi:

Mưa lớn khiến hai người chết và mất tích

Thứ Bảy, 25/11/2017 07:33  | Hải Đường

|

(CAO) Chiều 24-11, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Quảng Ngãi cho biết, vừa có báo cáo tình hình triển khai công tác ứng phó mưa lũ trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, lượng mưa đo được từ 19 giờ, ngày 23-11, đến 16 giờ ngày 24-11, tại các trạm như sau: Châu Ô 50mm, Trà Bồng 46mm, Trà Khúc 130mm, Sơn Giang 66mm, Sơn Tây 29mm, Giá Vực 77mm, Sông Vệ 70mm, An Chỉ 60mm, Ba Tơ 128mm, Minh Long 128mm, Trà câu 105mm. Dự báo trong chiều và trong tối nay, các sông có khả năng ở mức: Sông Trà Bồng tại trạm Châu Ô dao động ở mức BĐ1, sông Vệ tại trạm Sông Vệ dao động trên BDD2, sông Trà Câu tại trạm Trà Câu dao động trên mức BĐ2.

Một suối ở Quảng Ngãi còn dâng cao

Đến thời điểm nay, có 1 cháu Đinh Thị N. (8 tuổi), trú thôn Xà Nay Hạ, xã Sơn Nham, huyện Sơn Hà bị trượt chân ngã xuống suối bị chết đuối và ông Nguyễn Cao Ng. (30 tuổi), trú xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ thuyền viên tàu cá QNg 98016 TS bị rơi xuống biển khi tàu đang chạy vào cửa Mỹ Á thì gặp sóng to, gió lớn, tàu bị đánh chìm. Còn về nhà ở thì di dơi khẩn 4 ngôi nhà ở huyện thị trấn Ba Tơ và huyện Ba Tơ do có nguy cơ sạt lở núi.

Ngoài ra, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ngãi đã đề nghị các địa phương đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ để chủ động ứng phó.

Bình luận (0)

Lên đầu trang