Tàu SAR 274 vượt sóng đưa bé 8 tháng tuổi bị co giật vào đất liền cấp cứu

Thứ Năm, 23/11/2017 15:54  | Hải Đường

|

(CAO) Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam vừa đưa một cháu bé 8 tháng tuổi bị co giật, nôn ra máu ở đảo Cù Lào Chàm (TP.Hội An, Quảng Nam) vào đất liền cấp cứu.

Cháu Phúc được đưa vào đất liền để điều trị

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ ngày 23-11, cháu Trần Hữu Phúc (8 tháng tuổi, trú đảo Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp, TP.Hội An) bị sốt cao, nôn ra máu nên gia đình đưa vào trạm xá trên đảo điều trị.

Tuy nhiên, bệnh tình cháu ngày càng nặng. Thời điểm đó, tại khu vực đảo Cù Lao Chàm đang bị cô lập do ảnh hưởng của gió mùa tăng cường, sóng cao 3-4 mét nên không có một phương tiện nào ra vào đảo để đưa bệnh nhân cấp cứu.

Các bác sĩ đang thăm khám cho cháu Phúc

Trước tình trạng sức khỏe của cháu Phúc, Biên phòng Cù Lao Chàm và chính quyền địa phương đề nghị Trung tâm phối hợp tìm cứu nạn hải Việt Nam ứng cứu.

Nhận được thông tin, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam điều động tàu SAR 274 ở Đà Nẵng đi cứu nạn. Sau gần 3 giờ vượt sóng, tàu SAR 274 tiếp cận đảo Cù Lao Chàm và các nhân viên tàu SAR 274 tiến hành sơ cứu cho cháu Phúc, đồng thời khẩn trương đưa cháu Phúc lên tàu để về Đà Nẵng.

Đến 12 giờ 30 phút, ngày 23-11, tàu SAR 274 cập cảng đất liền à đưa bệnh nhân vào bệnh viện để điều trị.

Bình luận (0)

Lên đầu trang