Làng đại học ngổn ngang cột điện, cây xanh gãy đổ sau mưa lớn

Chủ Nhật, 19/11/2017 16:05

|

(CAO) Kí túc xá sinh viên bị hư hỏng nặng, nhà tốc mái, cây đổ hàng loạt, mất điện trên diện rộng... là những hại ban đầu do cơn mưa kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ vào tối ngày 18-11 tại khu đô thị ĐH Quốc gia TP. HCM.

Theo chia sẻ của nhiều bạn sinh viên, cơn mưa lớn kèm dông lốc đêm qua đã khiến kí túc xá khu B bị vỡ nhiều cửa kính, đặc biệt là nhà D5. Bên cạnh đó, nhiều cây xanh trong khuôn viên bị quật ngã, bật gốc.

Bên ngoài khu vực kí túc xá cũng là cảnh tượng ngổn ngang tương tự. Cây xanh gãy, đổ hàng loạt hai bên đường. Đặc biệt là đường Trục Chính 2, có đoạn đổ 4 trụ điện liên tiếp, gây ảnh hưởng đến giao thông.

Trong khu dân cư, nhiều nhà bị tốc mái. Nhiều hộ dân đã phải khẩn trương sửa chữa lại nhà cửa. Tuy nhiên, đến khoảng 14g chiều nay (19-11), một trận mưa lớn tiếp tục trút xuống khiến việc khắc phục thiệt hại buộc phải tạm ngưng.

Ngoài ra, làng đại học còn bị cúp điện trên diện rộng từ tối qua cho đến nay. Việc thiếu điện trên diện rộng và kéo dài khiến cho sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo dự báo ban đầu, bão số 14 (tên quốc tế là Kirogi) sẽ đổ bộ vào khoảng từ sáng đến trưa nay. Tuy nhiên trước khi vào đất liền, bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. TPHCM nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vì vậy xảy ra tình trạng mưa kéo dài.

Hình ảnh khung cảnh ngổn ngang tại khu Đô thị ĐHQG TPHCM:

Bình luận (0)

Lên đầu trang