Sài Gòn xuất hiện mưa rong bão

Chủ Nhật, 19/11/2017 10:09  | Minh Tân

|

(CAO) Sáng nay, trời Sài Gòn xám xịt và lạnh, xuất hiện mưa rong bão - dạng mưa dầm, mưa bụi, hạt mưa nhỏ nhưng dày, nhiều người tưởng mưa nhỏ không sao nhưng lại rất mau ướt khi ra ngoài trời. Theo kinh nghiệm, mưa kiểu này thường xuất hiện sau bão hoặc áp thấp nhiệt đới và kéo dài.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, rạng sáng nay, bão số 14 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, khoảng trưa nay đổ bộ vào đất liền.

Chùm ảnh đường đi và vị trí áp thấp nhiệt đới

Hồi 7 giờ ngày 19-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh Ninh Thuận - Bà Rịa Vũng Tàu. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Vùng gió mạnh do áp thấp nhiệt đới trên cấp 6, gió giật mạnh cấp 9 có bán kính khoảng 100km về phía Bắc, 80km về phía Nam tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Bình Thuận đến Trà Vinh với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 sau đó suy yếu thành vùng áp thấp. Đến 19 giờ ngày 19-11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 10,7 độ Vĩ Bắc; 106,5 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Nam Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ), giật cấp 8.

Như vậy TP.HCM nằm trong vùng bị ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới.

Trước đó, chiều tối qua, do ảnh hưởng của bão số 14, Sài Gòn xuất hiện mưa lớn và gió mạnh ở một số nơi, gây ngâp úng nhiều tuyến đường, khu dân cư; hàng loạt cây xanh, cột điện bị gãy đổ, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân một số khu vực cũng như gây cản trở giao thông nhiều tuyến đường.

Một số hình ảnh mưa dầm tại Sài Gòn sáng nay:

Bình luận (0)

Lên đầu trang