Nhiều Bộ, ngành được yêu cầu chuẩn bị ứng phó bão Kirogi

Thứ Bảy, 18/11/2017 20:14  | Đức Thiện

|

(CAO) Chiều nay (18-11), Thủ tướng Chính phủ đã ra công điện chỉ đạo ứng phó với bão số 14 (bão Kirogi).

Công điện nhấn mạnh bão số 14 đang tiếp tục mạnh lên và di chuyển nhanh về phía đất liền, sáng sớm ngày mai (19-11) bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh ven biển từ Phú Yên đến Bà Rịa - Vũng Tàu.

Để chủ động ứng phó, tránh chủ quan, hạn chế thiệt hại về người và tài sản của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ, cập nhật diễn biến của bão, mưa lũ để chủ động chỉ đạo ứng phó quyết liệt, kịp thời, hiệu quả, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách.

Cũng trong công điện, các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, GTVT, Xây dựng, Quốc phòng, Tài nguyên Môi trường, Thông tin Truyền thông phải theo dõi chặt chẽ, liên tục thông tin đến người dân về tình hình bão Kirogi. Đồng thời, các bộ, ngành được yêu cầu phải sẵn sàng ứng phó, có các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và của, hoạt động sản xuất cũng như đảm bảo an toàn các hồ đập thủy điện,…

Theo tin nhanh từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, vào lúc 19g vị trí tâm bão nằm cách bờ biển Khánh Hòa – Ninh Thuận – Bình Thuận khoảng 330km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km), giật cấp 11.

Dự báo bão Kirogi sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận trong khoảng từ sáng đến trưa mai. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 11 sau đó sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương đưa ra cảnh báo gió mạnh trên biển và đất liền. Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 12. Biển động rất mạnh.

Từ sáng sớm mai, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Định đến Bà Rịa - Vũng Tàu (bao gồm đảo Phú Quý) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 12. Sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão cao từ 5-6m. Biển động rất mạnh.

Còn trên đất liền các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11. Ở Phú Yên và khu vực Nam Tây Nguyên có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Bình luận (0)

Lên đầu trang