Bình Thuận phát lệnh cấm biển

Thứ Bảy, 18/11/2017 18:53  | Lê Long

|

(CAO) ​Sáng nay (18-11), Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương để chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 14.

Với nhận định bão số 14 có thể đổ bộ vào tỉnh Bình Thuận vào ngày 19-11, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã phát lệnh cấm tàu thuyền ra khơi từ 9 giờ 30 ngày 18-11.

Ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung cao độ triển khai công tác đối phó bão, khẩn trương ra lệnh cấm tàu ra khơi, không để người dân trên tàu bè; phải neo đậu, che chắn kỹ lưỡng, tổ chức giúp dân thu hoạch hải sản; kêu gọi tàu thuyền vào bờ, tổ chức cưỡng chế nếu không chấp hành.

Yêu cầu các địa phương tổ chức trực 24/24, nắm chắc tình hình dự báo, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng đến người dân, rà soát, triển khai ngay các phương án phòng tránh bão theo phương châm 4 tại chỗ, phân công và có giải pháp giúp dân, ứng cứu dân trước, trong và sau bão, huy động lực lượng chằn chống nhà cửa, nhất là vùng ven biển, huyện đảo Phú Qúy.

Kiểm tra quy trình vận hành hồ chứa, điều tiết nước an toàn, nhất là các hồ chứa nhỏ. Lực lượng vũ trang sẳn sàng, cơ động ứng cứu, phục vụ công tác di dời, tìm kiếm cứu nạn, giữ vững an ninh trật tự các khu vực trọng điểm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang