Mưa lũ khiến hàng ngàn người dân vùng cao Quảng Ngãi bị chia cắt

Thứ Tư, 10/11/2021 18:23  | Hoàng Quân

|

(CAO) Mưa lớn những ngày qua tại tỉnh Quảng Ngãi gây sạt lở núi, chia cắt nhiều huyện vùng cao. Hàng nghìn người dân bị chia cắt, ảnh hưởng khiến đi lại, đời sống khó khăn.

Chiều 10-11, ông Phạm Xuân Vinh - Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) cho biết, mưa lũ lớn phá hỏng nhiều đoạn đường trên tỉnh lộ ĐT624 gây chia cắt giao thông nghiêm trọng. Đặc biệt là hơn 300m mặt đường bê tông từ trụ sở UBND xã Ba Điền đi thôn Gò Nghênh (xã Ba Điền); cầu tràn suối Hy Long (xã Ba Điền) sụt lún, đứt gãy 60m, cầu Nước Tun sụt lún, đứt gãy 30m; cầu Hy Long 3 bị sụt lún, đứt gãy mố cầu 20m; cống D1000 tuyến ĐT624 (tổ 1, thôn Hy Long) bị cuốn trôi hoàn toàn.

Một tuyến đường ở huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) hư hỏng nặng.

Sự việc khiến 500 hộ dân với hơn 1.700 người ở xã Ba Điền bị cô lập. Tình trạng xói lở, cuốn công trình, cầu cống xảy ra tại các xã Ba Vinh, Ba Khâm, Ba Lế (huyện Ba Tơ).

Mưa lũ từ 22 đến 24-10 làm nhiều tuyến đường, công trình ở huyện Trà Bồng bị sạt lở, hư hỏng. Chính quyền, ngành chức năng nỗ lực và cơ bản khắc phục xong.

Riêng tuyến đường Eo Chim đi Trà Nham cũ tại xã Hương Trà (Trà Bồng) bị sạt lở nặng, dài khoảng 200m chưa thể khắc phục gây khó khăn cho việc đi lại của người dân, ảnh hưởng việc đi lại, sinh hoạt của 490 hộ dân với 2.216 người ở 3 thôn Trà Huynh, Trà Vân, Cà Đam (xã Hương Trà).

Ngày 10-11, ông Trần Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng ngành chức năng kiểm tra tình hình thực tế tại tuyến đường Eo Chim đi Trà Nham.

Sạt lở nghiêm trọng tại đường Eo Chim đi Trà Nham (huyện Trà Bồng).

Ông Tuấn yêu cầu các đơn vị, chính quyền địa phương khẩn trương có biện pháp khắc phục; yêu cầu UBND huyện Trà Bồng tập trung dự trữ thuốc men, lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu để đảm bảo cung ứng cho người dân 3 thôn Trà Huynh, Trà Vân, Cà Đam trong thời gian ít nhất 1 tháng do đoạn đường này chưa thể khắc phục ngay được. Trước mắt, tạo đường đi cho xe máy và người đi bộ; cử người canh gác, lắp đặt biển báo…

Dự báo, ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao, những ngày tới Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Ngày 14-11, lượng mưa có thể đạt 300-500mm, có nơi trên 600 mm. Nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở trên diện rộng, đặc biệt tại các huyện vùng cao.

Cầu tràn suối Hy Long (xã Ba Điền, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) bị sụt lún, đứt gãy 60m.
Ông Trần Hoàng Tuấn (áo xanh đầu tiên bên phải) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra sạt lở tại huyện Trà Bồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang