Nhiều đối tượng dán quảng cáo trái phép liên tục tái phạm, cần chế tài mạnh hơn

Thứ Năm, 28/03/2024 14:00

|

(CATP) Trong tháng 3 này, lực lượng Công an (CA) cấp xã, phường và thị trấn trên toàn địa bàn TPHCM liên tục ra quân, phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh hoạt động tẩy, xóa quảng cáo (QC) trái phép dán trên trụ đèn, cột điện và nơi công cộng. Quá trình này, CA đã phát hiện, bắt quả tang nhiều trường hợp vi phạm. Điều đáng nói là trong các trường hợp bị phát hiện, xử phạt đợt này có cả những đối tượng từng bị phạt nhiều lần trước đó nhưng vẫn tái phạm.

Nhiều không đếm xuể

22 giờ ngày 19/3, Tổ tuần tra phòng chống tội phạm của CAP Phú Thạnh, Q.Tân Phú thực hiện nhiệm vụ trên các tuyến đường thuộc địa bàn. Tới hẻm số 9 Trần Quang Cơ, tổ công tác phát hiện 2 đối tượng có hành vi dán QC trái phép trên tường và trụ điện nên đã kiểm tra tại chỗ, thu giữ nhiều mẩu QC, sơn, keo trong người 2 đối tượng.

4 đối tượng thực hiện dán quảng cáo bẩn bị CAP.Phú Thạnh xử lý

Cả hai sau đó được đưa về trụ sở CAP Phú Thạnh làm việc. Bước đầu, Sơn Kim Ruông (SN 1987, quê Sóc Trăng) và Lý Thành Nam (SN 1988, ở Long An) đã thừa nhận hành vi dán QC gây mất mỹ quan đô thị.

Sau đó, khoảng 3 tiếng đồng hồ, tổ tuần tra của CAP Phú Thạnh tiếp tục phát hiện Đặng Lưu Trung Kiệt (SN 1997, quê Lâm Đồng) và Nguyễn Lê Khánh Tâm (SN 1996, ở Bến Tre) thực hiện hành vi dán QC sai quy định tại giao lộ Lê Niệm - Lê Lộ. Cả bốn đối tượng đã được đưa đến các khu vực trên để khắc phục hậu quả.

CAX.Xuân Thới Thượng bắt quả tang 1 đối tượng dán quảng cáo trái phép trên đường

Trong ngày 19 và 21/3, CA xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn liên tiếp bắt quả tang 2 đối tượng dán QC trái phép trên địa bàn. Các đối tượng thừa nhận từng nhiều lần lén lút thực hiện hành vi này nhưng chưa bị phát hiện.

Bị phạt nhiều lần vẫn tái phạm

Tối 22/3, Tổ công tác 363 của CA Quận 5 trong quá trình tuần tra phát hiện 2 đối tượng Đào Văn Thắng (SN 1991) và Nguyễn Văn Kiệt (SN 1994, cùng quê Hải Phòng) dán QC “bẩn” tại phường 1 nên đã bàn giao cho CA phường này xử lý. Hai đối tượng khai nhận làm nghề hút hầm cầu từ năm 2023 đến nay và thường lợi dụng thời điểm từ 2 - 3 giờ sáng mỗi ngày để dán QC sai quy định.

Đào Văn Thắng và Nguyễn Văn Kiệt tại trụ sở CAP.1, Q5

Từ tháng 4/2023 đến tháng 3/2023 cả hai đã dán hơn 11 ngàn mẩu QC trên khắp trụ đèn, trụ điện, tường bao nhà dân… ở các địa bàn trung tâm TPHCM. Riêng Đào Văn Thắng, từng bị CAP Phạm Ngũ Lão (Q1) lập hồ sơ, xử lý về hành vi vi phạm tương tự vào đầu năm nay, nhưng lại tái phạm. Sau đó, Kiệt - Thắng được đưa đến các khu vực đã dán QC “bẩn” để khắc phục hậu quả.

Thắng và Kiệt phải trực tiếp tháo gỡ quảng cáo trái phép do mình lén dán trước đó

Còn tại P.Linh Trung, TP.Thủ Đức trong tối 23/3, Tổ tuần tra phòng, chống tội phạm của CAP đã phát hiện 1 đối tượng nữ dán QC hút hầm cầu miễn phí tại các trụ điện trên địa bàn. Tại cơ quan CA, đối tượng khai tên Nguyễn Thị Thái (SN 1987, không có nơi cư trú ổn định) và liên tục khẳng định mới là lần đầu vi phạm.

Tuy nhiên, đối chiếu hồ sơ, CAP Linh Trung phát hiện năm 2023 Thái đã từng bị CAP Linh Đông, TP.Thủ Đức xử phạt 2 lần với cùng hành vi vi phạm.

Nguyễn Thị Thái cùng tang vật vi phạm

Đại diện CAP Linh Trung cho biết đã phối hợp với Tổ kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội lập hồ sơ xử phạt Nguyễn Thị Thái theo Khoản 4, 5 Điều 8 Luật QC 2012 quy định hành vi cấm trong hoạt động QC đồng thời đưa đối tượng này đi bóc gỡ các mẩu QC vi phạm, cho làm cam kết không tái phạm.

Cần bổ sung thêm chế tài xử phạt

Quá trình xử phạt các trường hợp dán QC sai quy định, cơ quan CA liên tục phát hiện nhiều đối tượng tái phạm nhiều lần. Chính vì thế, nhằm tạo tính răn đe, tránh gây tâm lý “lờn luật”, cơ quan quản lý nhà nước cần nghiên cứu, bổ sung chế tài đối với nhóm đối tượng thường xuyên vi phạm trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó, đẩy mạnh xử lý tận gốc, đặc biệt nhắm đến các công ty, doanh nghiệp, tổ chức có hành vi thuê các đối tượng thực hiện QC “bẩn”, tiếp tay cho hành vi trên.

Từ đầu tháng 3 đến nay, tại TP.Thủ Đức có hơn 1.000 người tham gia bóc gỡ 4.760 sản phẩm QC sai quy định tại các tuyến đường. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng vận động 778 hộ tự nguyện hàng ngày bóc gỡ QC sai quy định trên trụ đèn, cột điện, tủ điện trước và xung quanh nhà; tích cực tố giác hoặc cung cấp thông tin khi phát hiện đối tượng vi phạm nhằm bảo đảm an ninh trật tự và chỉnh trang mỹ quan đô thị tại địa phương.

Tại Q.Tân Bình, trong ngày đầu ra quân hưởng ứng cao điểm xây dựng văn minh đô thị do Ban Thanh niên Công an TPHCM phát động đã có 440 đoàn viên, thanh niên tham gia bóc gỡ gần 1.260 sản phẩm QC sai quy định tại các tuyến đường, vận động hơn 350 hộ tự giác bôi xóa QC không đúng quy định, kết hợp tuyên truyền bằng xe loa và dán bảng thông báo phòng, chống tội phạm…

Bình luận (0)

Lên đầu trang