Ngày 15-8, học sinh TP.HCM tựu trường năm học mới

Thứ Sáu, 15/07/2016 14:00

|

(CAO) UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2016 – 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn. Các trường sẽ khai giảng năm học mới đồng loạt vào ngày 5-9. Trước đó, học sinh sẽ tựu trường vào ngày 15-8, riêng mầm non vào ngày 5-9.

Thời gian học kỳ 1 bắt đầu từ ngày 15-8 đến 31-12-2016 và học kỳ 2 bắt đầu từ ngày 2-1 đến 24-5-2017.

Thời gian xét hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS trước ngày 15-6-2017; hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017 – 2018 trước ngày 31-7-2017.

Ngoài ra, học sinh sẽ được nghỉ tết âm lịch từ ngày 23-1 đến hết ngày 5-2-2017.

Học sinh mầm non sẽ khai giảng vào ngày 5-9

* UBND TP cũng ban hành quyết định về quy định tạm thời chuẩn phổ cập bậc trung học của TP.HCM giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, chương trình giáo dục thực hiện phổ cập bậc trung học là chương trình giáo dục trung học phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông, chương trình trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề.

Đối tượng phổ cập bậc trung học là thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến hết 21 tuổi đã tốt nghiệp trung học cơ sở, chưa tốt nghiệp một trong ba chương trình phổ cập bậc trung học có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn tại TP.

Thanh thiếu niên thuộc đối tượng phổ cập bậc trung học được công nhận đạt chuẩn phổ cập bậc trung học phải có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề trước khi hết tuổi 21.

Phường, xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn phổ cập bậc trung học là đơn vị: đạt và duy trì được chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở; huy động được 95% trở lên số đối tượng phổ cập đã tốt nghiệp trung học cơ sở theo học chương trình phổ cập bậc trung học (đối với ngoại thành là 85%); có tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông là 90% trở lên (đối với ngoại thành là 80%).

Quận, huyện được công nhận đạt chuẩn phổ cập bậc trung học là đơn vị: đạt và duy trì được chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở; có 90% trở lên số phường - xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập bậc trung học tại thời điểm kiểm tra; có Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp, Trung tâm giáo dục thường xuyên, các Trường trung học phổ thông có đủ điều kiện hoạt động để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Bình luận (0)

Lên đầu trang