Nữ sinh bị ong đốt đã qua nguy kịch, cai được máy thở

Thứ Năm, 14/07/2016 05:22  | Ngô Đồng

|

(CAO) Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, huyết áp và mạch ổn định, có nhiều tiến triển tốt hơn.

Ngày 13-7, BS Trần Thanh Linh - Phó trưởng khoa Hồi sức cấp cứu BV Chợ Rẫy cho biết, với tình trạng ổn định, phổi có nhiều cải thiện, bệnh nhân Phan Thị Bích Loan, nữ sinh lớp 12 bị ong đốt gây sốc phản vệ đã được rút máy ECMO (thiết bị oxy hóa máu tuần hoàn ngoài cơ thể) lúc 15 giờ 30 phút ngày 12-7.

Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo

Đánh giá tình hình sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt, lúc 23 giờ ngày 12-7 bệnh nhân cũng đã được cai máy thở. Một giờ sau đó, bệnh nhân cũng được rút ống nội khí quản, ekip điều trị đang hỗ trợ cho bệnh nhân thở qua mask (một thiết bị hỗ trợ thở).

Nữ sinh lớp 12 bị ong đốt hôn mê không tiền chữa trị cần giúp đỡ

Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, huyết áp và mạch ổn định, có nhiều tiến triển tốt hơn.

Trước đó, em Loan khi đang trèo lên cây hái trái cóc sau vườn thì bất ngờ bị ong đốt phải nhập viện cấp cứu tại BV tỉnh trong tình trạng hôn mê (do cơ địa có tiền sử dị ứng với một số loại thức ăn nên tình trạng phản ứng nhanh khiến em nhanh chóng hôn mê chỉ sau một mũi ong chích), gia cảnh nghèo khó, gia đình định xin về vì không tiền chạy chữa nhưng các bác sĩ đã quyết định cứu người trước, viện phí tính sau.

Bình luận (0)

Lên đầu trang