Vụ cô giáo bị tố yêu nam sinh lớp 8: Chỉ là tình cảm đơn phương từ học trò

Thứ Năm, 14/07/2016 12:01  | Linh Vũ

|

(CAO) Khi nhà trường mời lên làm việc cùng gia đình học sinh để tìm hiểu, cô giáo cho biết đó chỉ là tình cảm đơn phương từ học trò. Khi nhận ra học sinh có tình cảm với mình, cô chấm dứt liên lạc.

Một đoạn tin nhắn được cho là của cô N. và em A. mà đơn thư của phụ huynh cung cấp

Liên quan đến việc cô N. (giáo viên dạy toán một trường THCS ở Q.6, TP.HCM) bị tố yêu nam sinh lớp 8 tên A., đại diện Phòng Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) Q.6 liên hệ với trường để mời cô giáo N. lên tìm hiểu sự việc.

Cô N. giải thích với đại diện phòng GD&ĐT rằng, ban đầu giữa cô và A. chỉ đơn thuần là quan hệ cô trò. Khi nhận ra học sinh có tình cảm với mình, cô chấm dứt liên lạc với A. Cô N. cũng chia sẻ với gia đình A. là giúp em này đi đúng hướng.

TP.HCM: Cô giáo bị tố yêu nam sinh lớp 8

Theo đại diện phòng GD&ĐT rằng, cô N. khẳng định hoàn toàn trong sáng nên không việc gì phải xấu hổ. Dù có những lời khuyên chuyển trường ổn định tư tưởng và dư luận nhưng cô N. sẽ ở lại trường để chứng minh sự trong sạch.

Bình luận (0)

Lên đầu trang