Người Hà Nội đẩy xe chết máy giữa biển nước sau cơn mưa lớn

Thứ Năm, 18/08/2016 20:46

|

(CAO) Sau cơn mưa lớn, nhiều tuyến đường ở Hà Nội bị ngập sâu, các phương tiện bị chết máy khiến giao thông ùn tắc.

Bão Thần sét uy hiếp các tỉnh Bắc bộ

Khoảng 19 giờ ngày 18-8, một cơn mưa như trút nước tại Hà Nội diễn ra trong thời gian dài đã khiến nhiều khu phố bị ngập sâu.

Các tuyến phố như: Nguyễn Chí Thanh, Võng Thị, Liễu Giai, Trích Sài, Nghĩa Tân, Dương Đình Nghệ…mênh mông nước. Nước ngập sâu khiến nhiều xe máy, thậm chí có cả ô tô cũng chết máy, người tham gia giao thông phải xuống đi bộ đẩy xe qua khu vực nước ngập.

Ven hồ Tây nước ngập lếnh láng, người đi đường phải leo bờ hồ để di chuyển

Thậm chí, tại đường Trích Sài ven Hồ Tây nhiều đoạn bị ngập, các phương tiện không thể di chuyển. Người điều khiển xe máy đã phải leo lên bờ hồ để di chuyển.

Ngoài ra các tuyến đường như Nguyễn Chí Thanh, Lê Văn Lương, Trần Cung, Hoàng Quốc Việt, Thụy Khuê…cũng xảy ra ngập úng. Cây xanh tại một số tuyến phố xảy ra hiện tượng gãy, đổ bật gốc.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, cơn bão số 3 – Thần Sét đang tiến vào nước ta, cách bờ biển Hải Phòng hơn 300km. Dự báo khoảng 12 giờ trưa mai 19-8, bão sẽ tiếp cận vùng biển Thái Bình – Nam Định và liên tục thay đổi cường độ.

Người dân dắt xe giữa trời mưa to

Hoàn lưu bão Thần Sét hoạt động rộng hơn 200km có thể gây ảnh hưởng cho 28 tỉnh, thành phố của nước ta. Bão liên tục mạnh lên khi đi vào vịnh Bắc Bộ do gặp điều kiện thời tiết thuận lợi.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 3 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 19/8, vị trí tâm bão cách bờ biển Quảng Ninh-Thanh Hóa khoảng 100km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12-14.

Nhiều ô tô bị chết máy khi đang lưu thông

Từ chiều nay 18-8 đến hết ngày 20-8, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng phổ biến 200-300mm, có nơi trên 400mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi cao và ngập lụt ở vùng trũng thấp.

Riêng Hà Nội khi bão đổ bộ, ngày 19-8 sẽ có gió cấp 6-7, giật cấp 9-10. Lượng mưa phổ biến 200mm, nguy cơ xảy ra ngập lụt.

Bình luận (0)

Lên đầu trang