Nhà xây trái phép, báo cáo thành "hiến đất làm đường"?

Thứ Hai, 07/09/2020 12:24

|

(CATP) Hàng trăm mét vuông nhà xây "lậu" tại tuyến đường TA 05, khu phố 7, P.Thới An, Q.12, TPHCM bị người dân phát hiện, lãnh đạo quận yêu cầu báo cáo. Không chỉ bảo vệ chủ nhà xây trái phép, Phó chủ tịch UBND P. Thới An - Phạm Quốc Vũ còn khen người này có nghĩa cử cao đẹp "hiến đất" làm đường. Sự thật phơi bày sau khi có đơn tố cáo.

ĐƯỜNG THĂNG TIẾN CỦA ÔNG CÁN BỘ "CÓ TÂM, CÓ TẦM" (!)

Theo phản ánh của người dân địa phương, năm 2019, ông Nguyễn Trường Hữu (ngụ đường TA 05, KP.7, P.Thới An, Q.12) xây nhiều căn nhà trái phép với diện tích hơn 200m2. Ngay khi tiếp nhận thông tin trên, Phó chủ tịch UBND Q.12 Nguyễn Văn Đức đã chỉ đạo UBND P. Thới An làm rõ, báo cáo lãnh đạo UBND quận.

Ngày 11-3-2020, Phó chủ tịch UBND P.Thới An Phạm Quốc Vũ ký văn bản số 534/BC-UBND, báo cáo nhanh vụ việc, nêu rõ: Từ cuối năm 2017 đến nay, công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn phường được tập trung kiểm tra, kiên quyết ngăn chặn và xử lý ngay từ đầu nên một số khu vực hoàn toàn không phát sinh mới công trình vi phạm trật tự xây dựng. Tính đến nay, trên tuyến đường TA 05 nối dài không có trường hợp vi phạm trật tự xây dựng không phép như nội dung phản ánh.

Chuồng bò biến thành nhà kho, tường tô ximăng

Phó chủ tịch Vũ trình bày thêm: xuất phát từ nguyện vọng, nhu cầu của nhân dân tổ 6 và tổ 7, khu phố 7, P. Thới An về việc đầu tư nâng cấp mở rộng đường TA 05 nối dài, UBND quận có chủ trương duy tu nâng cấp tuyến đường hiện hữu. Ông Hữu đã tự hiến thêm đất và vật kiến trúc để đơn vị thi công đầu tư thêm cho tuyến đường rộng, dân đi lại an toàn hơn. Hiện nay, tuyến đường này đã thi công xong, nhân dân phấn khởi vì đường sạch, giao thông thuận tiện.

Ông phó chủ tịch khẳng định: sau khi hiến đất và vật kiến trúc, ông Hữu có lập hồ sơ đăng ký sửa chữa lại công trình hiện hữu. Ngay khi có người phản ánh, UBND P. Thới An và Đội Thanh tra địa bàn đã tiến hành xác minh, ghi nhận ông Hữu sửa chữa đúng nội dung đăng ký, không vi phạm xây dựng.

Báo cáo của Phó chủ tịch Vũ được lãnh đạo tin tưởng. Sau đó HĐND P.Thới An bầu ông giữ chức Chủ tịch UBND P. Thới An vào ngày 8-5-2020. Ngày 11-5-2020, Chủ tịch UBND Q.12 Lê Trương Hải Hiếu ký Quyết định (QĐ) số 1717/QĐ-UBND, phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch UBND P. Thới An nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Vũ.

KHI CHUỒNG BÒ BIẾN THÀNH... NHÀ KHO (!)

Công trình xây trái phép không được làm rõ, xử lý trong khi ông Vũ lên chức Chủ tịch UBND P. Thới An, khiến người dân bức xúc. Được biết, bà Nguyễn Thị Phượng (một cán bộ của Q.12 vừa nghỉ hưu) đã có đơn tố cáo ông Vũ hai hành vi: để xảy ra xây dựng trái phép tại tuyến đường TA05; ký văn bản số 534/BC ngày 11-3-2020 báo cáo lãnh đạo Q.12 không trung thực, gian dối, bịa đặt.

Ngày 27-7-2020, Chủ tịch UBND Q.12 Lê Trương Hải Hiếu ký QĐ số 2954/QĐ0-UBND, giao Chánh Thanh tra Q.12 xác minh nội dung tố cáo đối với ông Vũ, báo cáo kết quả và kiến nghị biện pháp xử lý. Thời gian xác minh là 20 ngày.

Ngày 3-9-2020, Chánh Thanh tra Q.12 Võ Thị Hồng Minh ký văn bản kiến nghị Chủ tịch UBND quận gia hạn giải quyết tố cáo thêm 30 ngày. Chánh Thanh tra Q.12 nêu lý do: vụ việc có tài liệu, chứng cứ mâu thuẫn với nhau; cần thời gian để kiểm tra, xác minh, đánh giá, đảm bảo việc giải quyết tố cáo được chính xác, khách quan và đảm bảo về mặt thời gian theo quy định.

Liên quan đến vấn đề này, phóng viên Báo Công an TPHCM đã thu thập được tài liệu chứng cứ xác định việc ông Hữu xây dựng trái phép với diện tích rất lớn. Qua kiểm tra dữ liệu, tại vị trí khu đất của ông Hữu ngày 22-3-2020, Trưởng phòng quản lý đô thị (QLĐT) Q.12 khẳng định bằng văn bản: không có giấy phép xây dựng được cấp đối với trường hợp ông Hữu.

Về đăng ký sửa chữa, theo hồ sơ do UBND P. Thới An cung cấp thể hiện ngày 20-11-2019, ông Hữu có giấy đăng ký sửa chữa, cải tạo công trình gồm "nâng nền, sửa mái, nâng mái" nhưng không ghi rõ quy mô diện tích sửa chữa. Ngày 30-12-2019, đại diện Thanh tra địa bàn Q.12 và UBND P.Thới An có biên bản kiểm tra công trình xây dựng, qua đó xác nhận ông Hữu sửa chữa nhà trệt, tường gạch, cột gạch, mái tôn với 67,2m2 (7m x 9,6m), đúng hiện trạng theo đăng ký tại phường.

Một góc khu nhà của ông Hữu

Phòng QLĐT phối hợp Đội Thanh tra địa bàn Q.12 và UBND P.Thới An tiến hành khảo sát, kiểm tra và làm việc với ông Hữu liên quan đến việc sửa chữa. Theo đó, tổng diện tích công trình xây dựng là 235m2. Cụ thể: căn thứ nhất 72m2 (4m x 18m), trong đó có 33,6m2 thuộc trường hợp xây dựng không phép. Căn thứ hai 44m2 (4m x 11m), theo ý kiến ông Hữu là công trình sửa chữa theo hiện trạng từ thời điểm tháng 11-2019. Tuy nhiên, tại thời điểm khảo sát thực địa ngày 22-3-2020, ông Hữu và UBND P. Thới An không cung cấp được hồ sơ chứng minh việc có đăng ký sửa chữa.

Căn thứ ba 104m2 (8m x 13m) gồm nhà trệt, tường gạch và tôn, mái tôn. Theo ý kiến của ông Hữu, hiện trạng trước đây là chuồng bò, cuối năm 2019 ông sửa chữa làm nhà kho. Tuy nhiên, ông Hữu và UBND P. Thới An không cung cấp được hồ sơ chứng minh việc có đăng ký sửa chữa. Do đó, Phòng QLĐT đề nghị UBND P.Thới An lập hồ sơ xử lý công trình xây dựng không phép theo quy định. Ngoài ra trên khu đất còn 1 căn nhà 15m2 (3m x 5m).

Liên quan đến việc ông Hữu hiến đất làm đường, Trưởng phòng QLĐT Q.12 xác định: ngày 3-6-2019, Chủ tịch UBND Q.12 ký ban hành QĐ phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình duy tu đảm bảo giao thông trên địa bàn quận năm 2019, trong đó có tuyến Thới An 05 (TA 05) nối dài với chiều dài 314,57m, rộng từ 1,7m đến 4m. Tại vị trí khu đất của ông Hữu, có thiết kế nâng cấp theo hiện trạng với chiều rộng từ 2,45m đến 3,97m. Qua khảo sát thực địa, nhận thấy việc nâng cấp tuyến TA 05 tại vị trí phía trước nhà ông Hữu phù hợp theo hiện trạng, không hiến đất.

Với kết luận của Trưởng phòng QLĐT Q.12 thì cả hai nội dung tố cáo của bà Phượng là có cơ sở. Do đó, đề nghị lãnh đạo UBND Q.12 khẩn trương làm rõ, có kết luận rõ ràng hai nội dung tố cáo liên quan đến Chủ tịch UBND P. Thới An Phạm Quốc Vũ, đồng thời có biện pháp xử lý kiên quyết.

Một điểm đáng lưu ý: Trước khi ông Vũ được bầu giữ chức chủ tịch phường, UBND Q.12, cụ thể Phó chủ tịch UBND quận Nguyễn Văn Đức đã có trong tay văn bản số 534/BC-UBND của UBND P. Thới An (ông Vũ ký) và văn bản số 316/QLĐT ngày 24-3-2020 của Phòng QLĐT Q.12 (do Trưởng phòng Nguyễn Văn Tuyên ký). Hai văn bản này có nội dung trái ngược nhau, nếu được làm rõ, kết luận và có hướng xử lý ngay từ đầu thì không xảy ra việc tố cáo với nhiều hệ lụỵ...

Bình luận (0)

Lên đầu trang