Biên giới Tây Nam: Nhập cảnh trái phép đang diễn biến phức tạp

Thứ Hai, 03/08/2020 11:23

|

(CATP) Ngày 27-7-2020, Bộ Công an ra công điện gửi thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, giám đốc Công an các tỉnh, thành, chỉ đạo tăng cường thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, ngăn chặn nhập cảnh trái phép. Thực hiện công điện trên, tại các tỉnh biên giới Tây Nam, lực lượng công an tăng cường tuần tra kiểm soát. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, vẫn có nhiều đối tượng nhập cảnh trái phép bằng đường biển hoặc đường sông đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

TÌM ĐƯỜNG VỀ QUÊ TRONG MÙA DỊCH

Báo cáo của cơ quan chức năng, trong mùa dịch Covid-19 tái phát, nhiều cơ sở kinh doanh ở nước bạn đang ế ẩm, nên công nhân có quốc tịch Việt Nam tìm cách trở về quê. Do sợ cách ly, một số đối tượng đã nhập cảnh trái phép. Lúc 11 giờ ngày 31-7, tại khu vực Mốc 301/1, Tổ công tác phòng, chống dịch của TP.Hà Tiên (Kiên Giang) phát hiện 4 phụ nữ băng đồng từ phía Campuchia vào địa bàn P.Đông Hồ. Qua kiểm tra hành chính, cả bốn người không xuất trình được giấy tờ chứng minh nơi ở ổn định, xuất cảnh qua biên giới thời điểm nào, tại cửa khẩu nào.

Giám đốc Công an tỉnh An Giang Đinh Văn Nơi thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác phòng, chống dịch tại vùng biên

Làm việc với tổ công tác, các phụ nữ trên thừa nhận, trước Tết Canh Tý, họ lén lút nước bạn, vào casino gần TP.Sihanutvin (Campuchia) làm thuê. Gần đây, các cửa khẩu đóng, cấm người qua lại, casino không có khách nên cả bốn người lén về Việt Nam. Chiều cùng ngày, các cơ quan chức năng đưa 4 phụ nữ trên đi cách ly theo quy định. Trước đó vài tiếng, các chiến sĩ của Đồn Biên phòng Hà Tiên cũng bắt 1 người nhập cảnh trái phép qua đường biên giới trên bộ từ Campuchia về Hà Tiên.

Rạng sáng 29-7, tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Xà Lực (Bộ đội Biên phòng (BĐBP tỉnh Kiên Giang) ở xã Bãi Thơm (huyện Phú Quốc) phát hiện một tàu cá có dấu hiệu nghi vấn chạy từ Campuchia hướng về đảo Phú Quốc.

Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện trên tàu có 4 người, gồm: chủ tàu tên Trần Văn Hoàng, Lê Văn Thành (ngư dân cùng tàu, đều ngụ xã Bãi Thơm), Phạm Văn Trường (32 tuổi, quê Ninh Bình), Trần Thị Linh (20 tuổi, quê Thanh Hóa). Trường và Linh mang theo nhiều hành lý, vật dụng. Hai đối tượng này thừa nhận sang Campuchia làm ăn lâu nay. Do có dịch bệnh, cả hai thuê một người Campuchia với tiền công 3 triệu đồng để đưa xuống ghe của Hoàng, trốn về Việt Nam, nhằm tránh bị cách ly y tế 14 ngày.

Chốt kiểm dịch tại cửa khẩu ở An Giang

Tại An Giang, tình trạng lao động tự do ở Campuchia tìm đường về quê, trốn cách ly cũng phổ biến. Trưa 16-7, tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình tuần tra kiểm soát ở khu vực bến đò Cây Me (xã Khánh An, H.An Phú, An Giang), phát hiện Tô Thanh Tùng (23 tuổi, ngụ Campuchia) chèo xuống chở 3 người (có một trẻ em 13 tuổi) nhập cảnh trái phép từ Campuchia về nước.

Tổ công tác liền bắt giữ, lập biên bản, phạt hành chính 5 triệu đồng đối với Tùng rồi trục xuất Tùng về Campuchia. Ba người nhập cảnh trái phép cũng bị xử phạt 3 triệu đồng/người và đưa đi cách ly.

Đến 17 giờ 15 cùng ngày, Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 số 14 tuần tra kiểm soát tại khu vực bến đò Mương Hội Đồng (thuộc xã Khánh Bình, H.An Phú), phát hiện 3 người có ý định xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Tối cùng ngày, Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 số 11 phát hiện tại bến đò Tám Ánh (thị trấn Long Bình, cùng huyện) có 4 người (quê Nghệ An) nhập cảnh trái phép từ Campuchia về nước.

Tại Đồng Tháp, lúc 23 giờ ngày 26-7, Tổ tuần tra phòng, chống dịch Covid-19 của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Thường Phước phát hiện 2 người đi trên xuồng máy từ phía Campuchia vào Việt Nam có dấu hiệu khả nghi. Khi bị kiểm tra, 2 đối tượng khai cùng ngụ H.Châu Thành (tỉnh Tây Ninh), làm nghề đánh bắt cá tại xã Me Túc (huyện Ba Can, tỉnh Pusrsat, Campuchia). Do dịch Covid-19, cả hai trở về Việt Nam để trốn cách ly.

Lực lượng biên phòng tỉnh An Giang tuần tra

Khoảng 5 giờ ngày 27-7, Tổ công tác số 2 của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thường Phước (H.Hồng Ngự, Đồng Tháp) tiếp tục phát hiện 4 người nhập cảnh trái phép, gồm một cặp vợ chồng sang Campuchia đón 2 con nhỏ gửi ở nhà người thân tại huyện Pèm Chô (tỉnh Prayveng, Campuchia) đưa về nước.

CHI 1 TRIỆU ĐỒNG ĐỂ NHẬP CẢNH TRÁI PHÉP

An Giang: Phát hiện 392 người xuất, nhập cảnh trái phép

Báo cáo của BĐBP tỉnh An Giang, từ ngày 10-3-2020 đến nay, cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng đã dựng lều trại ven biên giới; xây dựng 136 tổ, chốt công tác ven biên giới Việt Nam - Campuchia. Đến nay, lực lượng biên phòng đã phát hiện 214 vụ, với 392 người xuất nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, lối mở. Đã xử phạt 124 người, thu nộp ngân sách Nhà nước 284,5 triệu đồng; cảnh cáo và giáo dục 268 người; đưa đi cách ly tập trung 315 người; yêu cầu quay trở lại nhập cảnh đúng đường qua CKQT 77 người.

Nhập cảnh trái phép bị xử lý thế nào?

Đối với người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam: nếu đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn tái phạm thì bị phạt tiền từ 5 - 50 triệu đồng hoặc bị phạt tù từ 6 tháng - 3 năm (Điều 347 Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh; tội ở lại Việt Nam trái phép).

Đối với người tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh, ở lại Việt Nam trái phép: bị phạt tù từ 1 - 5 năm (Điều 348 Bộ luật Hình sự về tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép).

Nếu vi phạm một trong các hành vi như lợi dụng chức vụ, quyền hạn; phạm tội 2 lần trở lên; phạm tội từ 5 - 10 người; có tính chất chuyên nghiệp; thu lợi bất chính từ 100 triệu đến dưới 500 triệu đồng; tái phạm nguy hiểm thì bị phạt tù từ 5 - 10 năm...

Theo lời khai của các đối tượng liên quan, để nhập cảnh trái phép, họ thuê người tìm đường trốn qua biên giới. Tối 26-7, tại khu vực gần cột Mốc 313 (P.Mỹ Đức, TP.Hà Tiên, Kiên Giang), Trạm 314 - Đồn Biên phòng CKQT Hà Tiên phát hiện 6 đối tượng (có 3 trẻ em) từ Campuchia đang chuẩn bị vượt biên trái phép vào Việt Nam.

Qua làm việc, 6 đối tượng trên khai thường trú tại ấp Pét Tôn (xã Phú Mỹ, H.Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng). Trước đó, họ sang tỉnh Kan Đal (Campuchia) để thăm người thân và dự định trở về nước qua CKQT Tịnh Biên, nhưng lo sợ bị cách ly. Họ được một tài xế taxi bên Campuchia giới thiệu có người dẫn qua biên giới về nước, không bị cách ly y tế, với giá 1 triệu đồng. Cơ quan chức năng đã đưa 6 đối tượng vào khu cách ly tập trung TP.Hà Tiên.

Lực lượng chức năng còn bắt giữ nhiều người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào nước ta ở biên giới Tây Nam. Tối 15-7, người dân phát hiện ở tổ 1, ấp Phước Khánh (xã Phước Hưng, H.An Phú, An Giang) có 2 xe khách chở nhóm người lạ mặt, nên trình báo công an. Công an xã phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự xã kiểm tra, phát hiện 7 người quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép, đang trốn ở khu vực ruộng gần đó. Lực lượng chức năng lập biên bản, đưa những người này đi cách ly.

Lúc 1 giờ 30 ngày 28-7, tại khu vực đường đi cột Mốc 314 (P.Mỹ Đức, TP.Hà Tiên), cơ quan chức năng phát hiện He Wei (32 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) nhập cảnh trái phép. Đối tượng khai đi từ Campuchia theo đường biển để vào Việt Nam nhằm trốn cách ly, dự định sẽ đón xe đến TPHCM để bay về Trung Quốc. Hiện đối tượng đã được đưa vào khu cách ly tập trung. Lực lượng chức năng TP.Hà Tiên tiếp tục điều tra, lấy lời khai để xử lý.

Lực lượng công an và quân đội: Phối hợp kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới

Ngày 31-7, tại Hà Nội, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2020 giữa hai Bộ trong phối hợp thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ về bảo đảm an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng (Nghị định số 03). Thượng tướng Phan Văn Giang (Thứ trưởng Bộ Quốc phòng) và thiếu tướng Trần Quốc Tỏ (Thứ trưởng Bộ Công an) đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ đề nghị, thời gian tới, lãnh đạo các đơn vị các cấp trong Công an - Quân đội cần chủ động hơn nữa trong phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ; bám sát nhiệm vụ chính trị trong nội dung phối hợp tại Nghị định số 03 để tập trung quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả. Sẵn sàng các phương án phối hợp hiệp đồng tác chiến, xử lý kịp thời các tình huống phức tạp về quốc phòng, an ninh phát sinh ngay từ cơ sở.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, riêng trong việc kiểm soát, chốt chặn trên toàn tuyến biên giới, lực lượng Công an - Quân đội đã phối hợp thành lập 1.584 tổ, với 9.586 cán bộ, chiến sĩ tham gia. Huy động lực lượng bảo đảm ANTT tại hàng trăm khu vực cách ly tập trung và địa điểm tổ chức đón công dân Việt Nam về nước. Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, trước mắt, hai Bộ cần phối hợp kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh tại các cửa khẩu.

MAI LOAN

Bình luận (0)

Lên đầu trang