Phát hiện 10 người nhập cảnh trái phép trong đêm

Thứ Tư, 11/08/2021 15:49

|

(CAO) Các đối tượng khai nhận có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thanh Hóa, năm 2019 xuất cảnh trái phép sang Campuchia, đến thủ đô PhnomPenh làm thuê tại một công trình xây dựng, đến nay do dịch bệnh nên thất nghiệp, nhập cảnh trái phép về nước.

Khoảng 2 giờ sáng nay (11/8), tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 thuộc đồn Biên phòng Tân Thành, huyện Bù Đốp (Bình Phước) tuần tra tại khu vực cột mốc 65/36, ấp Tân Phong, xã Tân Thành, phát hiện 10 người Việt Nam (trong đó có 02 trẻ em 3 tuổi và 4 tuổi) có hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Những người nhập cảnh trái phép bị phát hiện

Qua làm việc, bước đầu các đối tượng khai nhận: Cùng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thanh Hóa. Năm 2019, xuất cảnh trái phép sang Campuchia qua đường biên giới Tây Ninh, sau đó đến thủ đô PhnomPenh làm thuê tại một công trình xây dựng.

Do dịch bệnh Covid-19, kinh tế khó khăn, không có việc làm nên đã tìm đường nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua biên giới Campuchia vào tỉnh Bình Phước. Khi đến khu vực lô cao su thuộc Binh Đoàn 717, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp thì bị lực lượng Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Các đối tượng đã được tổ chức đi cách ly tập trung ngay sau đó theo quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Campuchia bàn giao 16 công dân Việt Nam cư trú bất hợp pháp

Trưa 11- 8, Thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận 16 công dân Việt Nam do Ty Cảnh sát tỉnh Svay riêng (Campuchia) bàn giao.

Quá trình bàn giao và tiếp nhận được thực hiện ngay tại cửa khẩu tiếp giáp giữa 2 nước, đảm bảo tuyệt đối theo các quy định an toàn phòng chống dịch. Ngay sau khi tiếp nhận, các công dân trên được Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp bàn giao cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thị xã Kiến Tường đưa đi cách ly y tế theo quy định.

Công tác bàn giao các công dân diễn ra tại cửa khẩu

Được biết, trước đó 16 công dân này xuất cảnh trái phép qua biên giới Lào, sau đó tiếp tục đi qua Thái Lan làm thuê. Tuy nhiên, hiện nay do Thái Lan dịch bệnh đang phức tạp, không có việc làm nên mọi người bàn nhau xâm nhập trái phép từ biên giới Thái Lan vào Campuchia, sau đó tiếp tục tìm cách về Việt Nam.

Nhưng khi sang đến Campuchia, lực lượng chức năng nước này phát hiện các trường hợp trên đang cư trú bất hợp pháp nên tạm giữ. Xác định những người này là công dân Việt Nam nên đã tiến hành bàn giao cho phía Việt Nam.

Bình luận (0)

Lên đầu trang