Phát hiện 22 dân chơi dương tính ma tuý trong karaoke Bảo Ngọc

Thứ Ba, 11/01/2022 13:52

|

(CAO) Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy Công an Tây Ninh vừa triệt xóa điểm sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở karaoke Bảo Ngọc ở TP.Tây Ninh.

Vào lúc 0 giờ ngày 10-1- 2022, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động; Phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an TP.Tây Ninh kiểm tra sở kinh doanh karaoke Bảo Ngọc, địa chỉ số 57 đường Nguyễn Văn Rốp, khu phố 1, phường 4, TP Tây Ninh, do bà Thân Thị Hòa (SN 1966, ngụ khu phố 1, phường 4, TP.Tây Ninh) làm chủ.

Khách tại quán karaoke Bảo Ngọc thời điểm công an kiểm tra

Tại thời điểm kiểm tra, Công an phát hiện cơ sở kinh doanh này có 3 phòng đang hoạt động (gồm phòng Vip 6, 7, 8) có 2 nhân viên và 20 khách có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma tuý.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tạm giữ tang vật, phương tiện gồm: 3 bộ dụng cụ dùng để sử dụng chất ma túy; 12 xe máy; 1 xe ô tô; 27 ĐTDĐ;  45 triệu đồng và 1 bịch ma túy tổng hợp.

Đồ nghề dùng để sử dụng ma túy

Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi lỗi không chấp hành quy định phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời tiến hành test nhanh chất ma tuý cho kết quả 22 người đều dương tính với ma tuý.

Vụ việc trên đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Khen thưởng Công an TP.Tây Ninh vì thành tích đấu tranh tội phạm

Chiều 10-1-2022, tại trụ sở Công an TP.Tây Ninh, UBND TP tổ chức trao giấy khen và thưởng 10 triệu đồng cho lực lượng Công an vì đã có thành tích trong việc bắt giữ các đối tượng trộm cắp và cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn.

Đến dự, có ông Lê Minh Thế, Bí thư Thành ủy; ông Phạm Trung Chánh, Chủ tịch UBND TP; bà Nguyễn Thị Hồng Loan, Phó Bí thư thường trực TP.

Trước đó, ngày 4-1-2022, Công an TP.Tây Ninh tiếp nhận tin báo tại đường Ngô Gia Tự, khu phố 2, phường 2, chị Võ Thị Ng. (SN 1969, ngụ địa phương) bị 2 thanh niên giả vờ hỏi thăm đường rồi cướp giật túi xách (bên trong có 2,5 triệu đồng). Người dân hỗ trợ kịp thời nên 2 tên cướp đã bỏ lại xe cùng tài sản chạy thoát.

Trao giấy khen và tiền thưởng cho tập thể Công an TP. Tây Ninh

Từ những thông tin, chứng cứ thu thập tại hiện trường, sau 3 ngày truy xét, Công an TP.Tây Ninh xác định được 1 trong 2 đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản trên là Trương Văn Trung (tự Tề Thiên, SN 1998, ngụ ấp Cẩm Long, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, Tây Ninh) nên tiến hành bắt khẩn cấp.

Qua đó, công an xác định được đối tượng còn lại là Nguyễn Thanh Hậu (SN 2003, ngụ ấp Trường Ân, xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, Tây Ninh) nên đã tóm gọn vào ngày hôm sau.

Phát biểu tại lễ trao thưởng, ông Lê Minh Thế, Bí thư Thành ủy cho biết rất phấn khởi trước những nỗ lực và các chiến công của lực lượng Công an TP.Tây Ninh trong những ngày vừa qua và đánh giá cao thành tích trong thực thi nhiệm vụ của lực lượng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Đồng chí Bí thư Thành ủy còn bày tỏ sự tin tưởng trước sự đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ Công an TP, hi vọng đơn vị sẽ còn lập nhiều thành tích hơn nữa để người dân đón một cái Tết an lành.

Bình luận (0)

Lên đầu trang