Sức khỏe 2 nạn nhân sống sót vụ sập giàn giáo nhà hàng ở TPHCM ra sao?

Thứ Hai, 10/01/2022 17:18

|

(CAO) Đại diện đơn vị thi công công trình nhà hàng Kim Dung – nơi xảy ra sự cố sập giàn giáo làm 4 người thương vong cho hay, 2 nạn nhân sống sót sức khỏe ổn định.

Sáng 10/1, ông Lưu Tấn Trí – giám đốc đơn vị thi công công trình nhà hàng Kim Dung, nơi xảy ra sự cố sập giàn giáo làm 4 người thương vong ở TP Thủ Đức, TPHCM cho biết sức khỏe của 2 nạn nhân sống sót trong vụ việc đã ổn định.

Hai nạn nhân tử vong là ông H.T.G (42 tuổi, TP. Thủ Đức) và D.H.H (38 tuổi, quê Kiên Giang).

“Đối với hai nạn nhân tử vong, đơn vị thi công đã lo hậu sự chu toàn và hỗ trợ một khoản tiền để bù đắp tinh thần cho gia đình”, ông Trí nói.

Công trình nơi xảy ra sự cố.

Với hai công nhân đang điều trị ở bệnh viện, ông Trí cho biết sức khỏe hai người này đã ổn định, không bị thương nặng và vẫn đang được theo dõi.

Về nguyên nhân dẫn đến sự việc trên, ông Trí không cung cấp thông tin mà chỉ cho biết, hiện công an TP.Thủ Đức đang thụ lý, điều tra sự việc. Tuy nhiên, đơn vị thi công chịu trách nhiệm về sự cố này và đang khắc phục hậu quả.

Trước đó, sáng 8/1, một nhóm công nhân thi công, sửa chữa tại công trình nhà hàng Kim Dung thì bất ngờ giàn giáo đổ sập khiến 2 người tử vong, 2 người khác bị thương.

Công trình che bạt sau khi xảy ra sự cố chết người.

Nhận tin báo, Công an TP Thủ Đức đã có mặt phong toả hiện trường, ghi lời các nhân chứng để làm rõ vụ việc.

Qua tìm hiểu của PV, công trình xây dựng nhà hàng Kim Dung do ông Nguyễn Hiệp Nghĩa (ngụ phường Tam Bình, TP.Thủ Đức) là chủ đầu tư.

Công trình đã được UBND TP.Thủ Đức cấp giấy phép xây dựng số 1592/GPXD ngày 17/8/2020, đơn vị thi công là Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng Tấn Ảnh (phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) do ông Trí làm giám đốc.

TPHCM: 4 công nhân rơi từ lầu 3 công trình xuống, 2 người tử vong
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang