Phát hiện thi thể dưới giếng hoang trong vườn cao su

Thứ Sáu, 11/12/2020 13:01  | Minh Thắng

|

(CATP) Ngày 11-12, Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong. Nạn nhân được phát hiện đã chết trước đó nhiều ngày dưới giếng hoang.

Khoảng 14 giờ ngày 9-12-2020, nhận tin báo người dân phát hiện thi thể đang trong giai đoạn phân hủy dưới giếng hoang sâu 8m tại xã Trị An (huyện Vĩnh Cửu), Công an huyện đến kiểm tra. Ngay sau đó, Đội Chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn khu vực Trảng Bom huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường vớt thi thể lên.

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể nạn nhân lên mặt đất

Hiện trường nằm gần một căn nhà hoang khuất sâu trong vườn cao su. Do giếng bỏ hoang từ lâu, dưới đáy có khí độc, nguy hiểm cho lực lượng làm nhiệm vụ nên trung tá Nguyễn Ngọc Thạch chỉ huy tại hiện trường, cho triển khai đội hình cứu nạn, cứu hộ bằng cách sử dụng cần cẩu, mang bình dưỡng khí xuống giếng để đưa thi thể lên.

Theo người dân địa phương, nạn nhân tên Mai Văn S. (SN 1970, ngụ ấp 2, xã Trị An). Ông S. sống độc thân tại căn nhà hoang trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang