Phát hiện hài cốt của nạn nhân trong vụ sạt lở núi ở Quảng Nam

Thứ Năm, 10/12/2020 21:28

|

(CAO) Tối 10-12, ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam xác nhận, bộ xương người phát hiện dưới sông Nước Xa là một nạn nhân trong vụ sạt lở vùi lấp mất tích ở địa phương.

Người dân đưa hài cốt ông Đ. về an táng

Theo ông Nghĩa, bà con làng Long Pok, thôn 3, xã Trà Mai đã đến nhận dạng bộ xương người phát hiện dưới sông Nước Xa (đoạn chảy qua thôn 4, xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My giáp với xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam).

Qua các dấu vết còn sót lại, dân làng xác định được danh tính bộ xương người này là của ông Hồ Văn Đ. (46 tuổi, trú cùng địa phương) bị mất tích trong vụ sạt lở núi ở xã Trà Mai vào ngày 28-10.

Trước đó, sáng 9-12, người dân xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam đi làm rẫy đã phát hiện một bộ xương người dưới bờ sông Nước Xa.

Được biết, đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Nam Trà My vẫn còn 13 người mất tích trong vụ sạt lở núi ở xã Trà Leng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang