Tìm thấy thêm 1 thi thể vụ lở đất ở Trà Leng, cách hiện trường 3 km

Thứ Tư, 04/11/2020 15:03

|

(CAO) Chiều 4-11, ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam xác nhận, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 1 thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở ở xã Trà Leng, huyện Nam Trà My.

Vào lúc 13 giờ ngày 4-11, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ (CNCH) ở thôn 1 (nóc Ông Đề, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, Quảng Nam) đã phát hiện 1 thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở núi, lũ quét vào ngày 28-10.

Lực lượng chức năng đưa nạn nhân vượt rừng, cắt suối hơn 3km đưa về nóc Ông Đề.

Nạn nhân được tìm thấy nằm mắc kẹt trong rễ cây cổ thụ nằm bên bờ sông Leng cách hiện trường khoảng 3km. Thi thể trong tình trạng đang bị phân hủy, không còn nguyên vẹn. Có thể nạn nhân bị lũ cuốn trôi đến đây. Đây là thi thể thứ 9 được tìm thấy. Nạn nhân được xác nhận là cháu Hồ Thị Lan Ân (9 tuổi) - con của các nạn nhân Hồ Văn Công và Hồ Thị Thắm.

Lực lượng chức năng đã thực hiện các thủ tục, đưa nạn nhân vượt rừng, cắt suối hơn 3km đưa về nóc Ông Đề. Chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và gia đình đã tổ chức an táng cho cháu Ân theo phong tục địa phương.

Vụ sạt lở, lũ quét tại nóc ông Đề (xã Trà Leng) vẫn còn 13 người mất tích. Lực lượng Quân đội, Công an, Dân quân và nhân dân địa phương tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân ở hiện trường, dọc sông Leng và dưới lòng hồ thủy điện sông Tranh 2.

Thời tiết đang rất bất lợi khi liên tục mưa lớn, đường sạt lở và bão số 10 đang ở biển Đông, dần tiến vào đất liền các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa.

Nạn nhân được tìm thấy nằm mắc kẹt trong rễ cây cổ thụ nằm bên bờ sông Leng cách hiện trường khoảng 3km.

Lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở ở Trà Leng trên sông

Bình luận (0)

Lên đầu trang