Một người Hàn Quốc mắc Covid-19, công ty 800 công nhân bị phong toả

Thứ Bảy, 04/04/2020 18:30

|

(CAO) Một người Hàn Quốc làm việc trong một công ty ở Bình Dương, khi về nước thì được phát hiện dương tính với Covid-19.

Ngày 4/4, Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã phong toả công ty S.G.V thuộc cụm công nghiệp Uyên Hưng (tổ 5, KP.7, P.Uyên Hưng, TX.Tân Uyên) vì có người từng làm việc tại công ty này dương tính với Covid-19.

Theo báo cáo của P.Uyên Hưng, ông L.K.N quốc tịch Hàn Quốc làm nhân viên kỹ thuật trong công ty S.G.V. Ông N vào Việt Nam ngày 31/1/2020 và quay về Hàn Quốc vào ngày 31/3.

Tại Hàn Quốc, ông Nam được xét nghiệm Covid-19 và kết quả dương tính.

Nhận được thông báo từ chính quyền Hàn Quốc, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương nhanh chóng vào cuộc xác minh những trường hợp đã tiếp xúc với ông N, đồng thời tiến hành cách ly tập trung để theo dõi.

Qua đó, ông N đã tiếp xúc với 46 người gồm: 1 tài xế, 2 người nấu ăn, 7 người Hàn Quốc và 35 người cùng làm việc. Hiện phần lớn những người này đã được đưa đi cách ly tập trung. Ngoài ra còn 4 người quốc tịch Hàn Quốc đang tạm trú ở TP.HCM.

Đáng chú ý có 7 công nhân đã về quê ở các tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, Cà Mau.

Cũng trong ngày 4/4, Cơ quan chức năng đã phong toả công ty này, gần 800 công nhân đã được cho nghỉ việc để phòng dịch.

Bình luận (0)

Lên đầu trang