Phong toả, lấy mẫu trong đêm tại khu chợ ở quận 8, liên quan ca nghi nhiễm

Thứ Ba, 01/06/2021 05:59  | Đức An

|

(CAO) Qua điều tra dịch tễ liên quan ca nghi nhiễm này, đã khoanh vùng 229 hộ, gần 900 nhân khẩu và tiến hành phong toả một đoạn đường khoảng 100 mét nằm trong khu vực chợ thuộc khu phố 6 và 7 phường 4, quận 8.

Ngày 31/05/2021, Quận 8 ghi nhận 1 ca nghi nhiễm SARS-CoV-2 liên quan đến ca bệnh tại toà nhà số 1 Hoàng Việt, quận Tân Bình. Ngay lập tức, các lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, điều tra truy vết và đưa ca nghi nhiễm đến Bệnh viện dã chiến Củ Chi để cách ly, theo dõi.

Qua điều tra dịch tễ đã khoanh vùng 229 hộ, gần 900 nhân khẩu và tiến hành phong toả một đoạn đường khoảng 100 mét nằm trong khu vực chợ thuộc khu phố 6 và 7 phường 4, quận 8.
 

Khu vực phát hiện ca nghi nhiễm đã được phong toả. Ảnh: Yến Thư - Thủy Tiên/HCDC

Được biết ca nghi nhiễm này đã đi nhiều nơi và chưa nhớ hết lịch trình di chuyển, tiếp xúc nên việc truy vết vẫn đang được tiến hành.

Đến 8 giờ tối cùng ngày, các công tác khử khuẩn tại khu vực phong toả đã hoàn tất, số trường hợp F1 đã truy vết được khoảng 21 trường hợp, số lượng F2 ghi nhận là 37 trường hợp và vẫn đang tiếp tục được điều tra. Lấy khoảng 200 mẫu gộp trong khu vực phong toả và lấy mẫu đơn cho các trường hợp tiếp xúc gần.

Một số hình ảnh công tác điều tra truy vết (nguồn: Yến Thư - Thủy Tiên/HCDC): 

Bình luận (0)

Lên đầu trang