TPHCM: Nhiều quán bị phạt do vi phạm phòng chống dịch COVID-19

Thứ Hai, 15/11/2021 13:17

|

(CAO) Chỉ trong hai ngày 13, 14/11, toàn quận đã tổ chức 30 lượt ra quân; nhắc nhở hơn 100 trường hợp, lập biên bản 11 trường hợp vi phạm về phòng chống dịch và lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt số tiền 49,5 triệu đồng.

Một quán bị lập biên bản.

Ngày 15/11, thông tin từ UBND quận Gò Vấp, TPHCM cho biết, trong hai ngày 13 và 14/11, đơn vị đã nhắc nhở hơn 100 trường hợp, lập biên bản 11 quán vi phạm quy định về phòng chống dịch và giao thông đường bộ, đường sắt, tổng số tiền gần 50 triệu đồng.

Tại quán Hải sản 6868 trên đường số 45, Tổ công tác UBND phường 14 cũng đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19, đề xuất UBND quận xử phạt số tiền 10 triệu đồng.

Khoảng 19 giờ 45 ngày 14/11, tại quán lẩu dê Anh Ba, đường Nguyễn Văn Khối, tổ công tác của UBND phường 9 đã kiểm tra phát hiện quán rất đông thực khách đang ăn uống.

Tại đây, tổ công tác còn ghi nhận nhiều chai bia, lon bia đang uống dở trên bàn, vỏ lon, chai bia nằm ngổn ngang dưới đất. Sau đó, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với quán, đề xuất UBND quận xử phạt số tiền 15 triệu đồng.

Thời gian tới, các phường của quận Gò Vấp tăng cường tuần tra, nhắc nhở, xử lý nghiêm các vi phạm.

Bên cạnh đó, 4 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên các tuyến đường Lê Văn Thọ, Phạm Văn Chiêu cũng bị lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt với tổng tiền 13,5 triệu đồng.

Theo UBND quận Gò Vấp, trong 2 ngày 13, 14/11, lực lượng chức năng toàn quận đã tổ chức 30 lượt ra quân; nhắc nhở hơn 100 trường hợp; lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 3 trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch và 8 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị với tổng số tiền phạt là 49,5 triệu đồng.

Ông Nguyễn Song Luân – Chủ tịch UBND phường 9, quận Gò Vấp cho hay, một số nhà hàng, quán ăn trên địa bàn phường chưa thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch COVID-19 sau khi được phép hoạt động trở lại, phổ biến là vi phạm quy định về phục vụ đồ uống có cồn tại chỗ và phục vụ quá 50% công suất, mặc dù trước đó phường đã tuyên truyền, nhắc nhở nhiều lần.

Cạnh đó, tình trạng các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống để xe lấn chiếm lòng, lề đường, vi phạm trật tự đô thị cũng đang có chiều hướng gia tăng. Trong thời gian tới, phường sẽ tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định.

Bình luận (0)

Lên đầu trang