Khu trung tâm TPHCM: Nhiều người bị phạt vì ra đường không có lý do chính đáng

Chủ Nhật, 11/07/2021 17:49  | Thanh Huyền

|

(CAO) Trong ngày 10-7, Quận 1 đã xử phạt 23 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng, 1 người bán đồ ăn mang về, 2 trường hợp không đeo khẩu trang, 7 người vi phạm TTATGT, 8 trường hợp giao tiếp không giữ khoảng cách...

Sau 2 ngày TPHCM thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống COVID-19, khu vực trung tâm TPHCM hầu hết người dân đều chấp hành nghiêm, không ra khỏi nhà, đường phố rất vắng vẻ. Chỉ những cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu vẫn tiếp tục hoạt động. Điều này cho thấy người dân ý thức rất cao, cùng chung tay với TP đẩy lùi dịch bệnh.

Bên cạnh đó vẫn còn một số người dân di chuyển trên đường khi không thực sự cần thiết, một số cửa hàng không kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu cố tình hoạt động, vào buổi sáng vẫn có số ít người ra công viên tập thể dục…

Nhận thấy cần đảo bảo việc triển khai có hiệu quả Chỉ thị 16/CT-TTg, các lực lượng chức năng Quận 1 đã thành lập 11 chốt để kiểm soát phòng chống dịch bệnh trên các tuyến đường, giao lộ, công viên…

Tại các chốt, lực lượng công an, quân sự, trật tự đô thị túc trực để kiểm tra. Cùng với đó, đơn vị còn tuần tra khép kín địa bàn để nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm về công tác phòng chống dịch...

Theo thống kê, trong ngày 10-7, Quận 1 đã xử phạt 23 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng, 1 người bán đồ ăn mang về, 2 trường hợp không đeo khẩu trang, 7 người vi phạm TTATGT, 8 trường hợp giao tiếp không giữ khoảng cách, bắt giữ 1 vụ 2 đối tượng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, Công an quận 1 đã nhắc nhở 154 trường hợp khác, đồng thời liên tục vận động, nhắc nhở người dân không ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết.

Bình luận (0)

Lên đầu trang