Rơi từ trên núi xuống, một công nhân tử vong

Thứ Năm, 29/10/2015 16:24  | Hoàng Quân - Đặng Duy

|

(CAO) Trong lúc khoan đá tại một mỏ đá ở Quảng Bình, một công nhân bị trượt chân, rơi xuống 30m, tử vong tại chỗ.

Chiều 28-10, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Trưởng Công an xã Tiến Hóa (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn xảy ra một vụ tai nạn lao động tại mỏ đá Lèn Na (thuộc Xí nghiệp Sản xuất Vật liệu Xây dựng Cosevco 12) khiến một công nhân tử vong.

Mỏ đá Lèn Na, nơi xảy ra vụ tai nạn chết người

Vào lúc 9 giờ 50 ngày 28-10, một nhóm công nhân 5 người đang khoan đá với độ cao cách mặt đất 30m. Khi chuẩn bị nghỉ giao ca, ông Mai Xuân Hiền (SN 1964, trú thôn Uyên Phong, xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa) bị trượt chân rơi xuống đất tử vong tại chỗ. Thi thể ông Hiền sau đó được đưa về nhà an táng.

Đây là vụ tai nạn dẫn đến chết người lần thứ 2 trong năm tại các mỏ đá của Xí nghiệp Sản xuất Vật liệu Xây dựng Cosevco 12 và nhiều vụ tai nạn khác khiến một số công nhân bị thương.

Vào chiều 3-6-2015, trong lúc khoan lỗ để nổ mìn tại mỏ đá thì hai công nhân bị trượt chân, rơi xuống đất. Hậu quả, anh Phạm Văn Thắng (SN 1972, trú xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa) tử vong; anh Đặng Văn Dũng (SN 1976, trú xã Châu Hóa) bị thương nặng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang