Hậu Giang:

Bác đơn khiếu nại của phó chánh thanh tra xin “trẻ lại” 3 tuổi

Thứ Hai, 26/10/2015 10:59  | Thiện Thảo

|

(CAO) Ngày 20-10, UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, tổ thẩm tra, xác minh hồ sơ công chức đã bác đơn khiếu nại đối với ông Lê Khả Đoàn (SN 1955, Phó Chánh thanh tra tỉnh).

Theo đó, ông Đoàn không đủ cơ sở đăng ký lại năm sinh từ năm 1955 thành 1958. UBND tỉnh đã có công văn trả lời cho ông Đoàn và giải thích cho ông.

Như chúng tôi đã thông tin, năm 2013, ông Đoàn gần tuổi hưu nhưng nộp cho các cơ quan chức năng giấy khai sinh số 286/2011 do UBND xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh (Hà Nội) đăng ký lại. Theo đó, ông sinh năm 1958 chứ không phải 1955 trong hồ sơ Đảng viên, lý lịch cán bộ, công chức do bị nhầm lẫn. Ông Đoàn đề nghị Đảng ủy khối cơ quan sửa lại năm sinh các giấy tờ có liên quan.

Hình minh họa

Tháng 10-2014, UBND tỉnh đã thành lập tổ kiểm tra phối hợp với các cơ quan chức năng TP.Hà Nội. Ngày 21-11-2014, UBND huyện Đông Anh, TP.Hà Nội đã ra quyết định thu hồi và hủy bỏ giấy khai sinh số 286/2011 đã cấp cho ông Đoàn thể hiện năm sinh 1958.

Đến tháng 12-2014, Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang cũng có tờ trình gửi Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị không thống nhất việc điều chỉnh ngày tháng năm sinh trong hồ sơ công chức đối với ông Đoàn.

Tuy nhiên, ông Đoàn vẫn tiếp tục khiếu nại và tố cáo lãnh đạo. Ngày 25-8-2015, chủ tịch UBND tỉnh đã ra quyết định số 1191/QĐ-UBND, về việc thành lập Tổ thẩm tra, xác minh hồ sơ công chức đối với ông Đoàn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang