TT-Huế đề nghị Bộ Quốc phòng điều trực thăng cứu hộ công nhân thủy điện bị vùi lấp

Thứ Ba, 13/10/2020 12:26  | Hoà Khánh

|

(CAO) Tỉnh đã tập trung lực lượng, phương tiện chuyên dụng xe múc, xe cẩu mở đường tiếp cận khu vực thủy điện Rào Trăng 3, đề nghị Bộ Quốc phòng điều trực thăng đến hiện trường hỗ trợ cứu hộ.

Liên quan đến thông tin sạt lở đất vùi lấp khoảng 10 công nhân nhà thủy điện, sáng nay 13/10, ông Phan Thanh Hùng, Chánh văn phòng Ban chỉ huy PCTT & TKCN Thừa Thiên - Huế cho biết, sau khi tiếp nhận vụ sạt lở tại công trường thủy điện Rào Trăng 3, lực lượng nhận thêm tin báo thủy điện Rào Trăng 4 gặp sự cố khi vận hành.

Ông Hùng, cho biết thủy điện Rào Trăng 4 đang vận hành, nằm phía dưới công trường thủy điện Rào Trăng 3. Hiện cả 2 thủy điện đang bị cô lập, giao thông chia cắt.

Đến sáng nay 13/10, tại xã Phong Xuân (Phong Điền), Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu và Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cùng Tư lệnh Quân khu 4 Nguyễn Doãn Anh đã có cuộc họp bàn phương án tiếp cận, cứu hộ cứu nạn những người mắc kẹt tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3.

Trực thăng cứu hộ thuyền viên gặp nạn ngoài biển Quảng Trị cách đây mấy ngày

Trước mắt, tỉnh đã tập trung lực lượng, phương tiện chuyên dụng xe múc, xe cẩu mở đường tiếp cận khu vực thủy điện Rào Trăng 3, đề nghị Bộ Quốc phòng điều trực thăng đến hiện trường hỗ trợ cứu hộ.

Ông Hùng cho biết lãnh đạo tỉnh cũng đã thành lập ban chỉ huy tiền phương đóng ở xã Phong Xuân để chỉ đạo công tác cứu nạn cứu hộ nạn nhân vụ sạt lở tại Rào Trăng 3. Theo nguồn tin tại hiện trường đã có người tử vong, hiện xe đặc chủng và xe cứu thương cũng được huy động đến hiện trường.

Trước đó vào khoảng 14h ngày 12/10, đơn vị nhận được cuộc gọi báo tin có sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 khiến nhiều người bị vùi lấp. Tuy nhiên việc liên lạc lại để nắm thêm thông tin thì không thể thực hiện được do mất sóng điện thoại.

Theo ông Hùng, khu vực này có công nhân xây dựng, lương thực thực phẩm thì chắc đã có dự trữ. Chỉ sợ mưa lớn gây sự cố, lực lượng quân đội đang cố gắng thông đường để tiếp cận hiện trường, tọa độ xảy ra sự cố thì đã nắm được nhưng tuyến đường lên thủy điện bị sạt lở nghiêm trọng.

Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 nằm trên sông Rào Trăng được cấp phép đầu tư vào đầu tháng 11/2008. Nhà máy có công suất 11MW với tổng nguồn vốn đầu tư 290,8 tỷ đồng. Diện tích đất dự kiến sử dụng là 11,1 ha, trong đó diện tích khu vực lòng hồ là 8,8 ha, còn lại là khu vực nhà máy, tuyến áp lực, tuyến năng lượng và công trình phụ trợ.

Xác minh thông tin sạt lở đất vùi lấp khoảng 10 công nhân nhà máy thủy điện
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang