Sóc Trăng xét nghiệm và cấp giấy kết quả Covid-19 không thu phí

Thứ Hai, 12/07/2021 12:09  | Thiện Thảo

|

(CAO) Nhiều người dân tìm cách trốn chốt kiểm dịch bởi sợ tốn chi phí xét nghiệm.

Ngày 12-7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Sóc Trăng cho biết, địa phương thống nhất không thu phí xét nghiệm nCoV để giảm áp lực cho người nghèo.

Trước đó, ngày 11-7, bác sĩ Trần Văn Khải, Phó giám đốc phụ trách Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, ký văn bản trên. 

Theo đó, sau 3 ngày giao cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) sàng lọc Covid-19 (8-10/7), ngành y tế nhận thấy nhu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2 quá lớn, Cơ sở vật chất tại số 506 đường Lê Hồng Phong bị quá tải nên ngày 11-7 dời địa điểm đến Trung tâm Văn hóa - Thể thao TP.Sóc Trăng (số 193 đường Mạc Đỉnh Chi, TP.Sóc Trăng) và không thu phí.

Trước đó, ngày 6-7, Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng có thông báo, giá thu dịch vụ xét nghiệm nCoV theo yêu cầu là 734.000 đồng một mẫu đối với xét nghiệm rRT-PCR và 238.000 đồng đối với xét nghiệm nhanh kháng nguyên.

Văn bản của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng

"Việc không thu phí test nhanh kháng nguyên nCoV làm giảm áp lực đối với người nghèo. Những người về tỉnh Sóc Trăng hầu hết là những người nghèo đi nơi khác làm thuê kiếm sống. Nhiều người cho biết, một ngày, tiền công lao động không đến 200 ngàn đồng, chưa kể ăn uống thì tiền 238 ngàn đồng đối với họ quá lớn. Chưa kể, thời gian giãn ách, nghỉ làm dịch bệnh, họ nhiều khó khăn", một lãnh đạo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch cho biết.

Bên cạnh đó, nhiều ngày qua, Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng có văn bản quy định thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho người đến, về từ vùng dịch. Tỉnh duy trì hoạt động thường xuyên, liên tục 24/24 giờ và 7 ngày trong tuần tại các chốt chặn để kiểm soát chặt chẽ tất cả những người đến, trở về từ các vùng dịch.

Tổ chức thực hiện xét nghiệm xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 có thu phí tại các chốt kiểm soát dịch bệnh những người đến và về từ TP.HCM hay vùng dịch mà qua khai báo y tế xác định được có yếu tố nguy cơ và những người có nhu cầu xét nghiệm Covid-19.

Phụ xe (nón đỏ) trốn chốt kiểm dịch tại Cà Mau trong thùng xe chở mít sợ tốn chi phí xét nghiệm, chờ đợi vài tiếng đồng hồ.

Hiện tỉnh Sóc Trăng có 13 ca nhiễm SARS-CoV-2. Từ 00 giờ 00 phút ngày 12-7-2021, tỉnh áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 27-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với một phần khu vực dân cư thuộc Khóm 6, Phường 1 (TX. Ngã Năm) với chiều dài tuyến dân cư 1.330 mét, cụ thể: phía Đông giáp kênh Tám Trường (hộ bà Đỗ Thị Trâm) và phía Tây giáp với cầu Dừa (Quốc lộ 61B, hộ ông Nguyễn Văn Tâm).

Riêng đoạn từ nhà bà Phan Thị Duyên (nhà số 43) đến nhà ông Nguyễn Văn Dũng (số nhà 53), chiều dài tuyến dân cư 400 mét thuộc Khóm 6, Phường 1 (TX. Ngã Năm), với 10 hộ (42 khẩu) áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang