Sóng to, gió lớn làm sập 53 căn nhà

Thứ Năm, 28/01/2016 05:35  | Lê Huân - Linh Vũ

|

(CAO) Triều cường dâng cao cộng với gió mùa Đông Bắc thổi mạnh gây sạt lở bờ biển dẫn đến sập 53 căn nhà, hàng trăm hộ dân bị uy hiếp, ước tính thiệt hại hơn 6 tỷ đồng.

Triều cường dâng cao cộng với gió mạnh gây sạt lở

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, những ngày gần đây, tại KP.14, Thị trấn Liên Hương (huyện Tuy Phong), biển xâm thực mạnh làm sập 25 căn nhà của người dân sống ven biển, uớc tính thiệt hại hơn 3 tỷ đồng.

Tại KP.5, P.Đức Long và thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành (TP.Phan Thiết), tình trạng sạt lở bờ do triều cường dâng cao làm 28 căn nhà bị đổ sập hoàn toàn, 24 hộ dân khác phải di dời khẩn cấp, hơn 120 hộ đang bị uy hiếp nghiêm trọng, hơn 1km bờ biển bị sạt lở, ước tính thiệt hại hơn 3 tỷ đồng.

53 căn nhà bị sập - Ảnh: Lê Huân

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương huy động lực lượng, vật tư cùng với người dân di dời tài sản, sơ tán dân, chằng chống nhà cửa, làm bờ kè tạm bằng bao cát, dây, cọc, bạt... để hạn chế phần nào nguy cơ sạt lở tiếp tục xảy ra.

Các hộ dân bị sập nhà được bố trí tạm trú tại các xưởng sản xuất, số còn lại tá túc tại nhà người thân hoặc che tạm chòi để sinh hoạt và bảo quản tài sản.

Ước tính thiệt hại hơn 6 tỷ đồng - Ảnh: Lê Huân

Hiện, cơ quan chức năng đang thống kê cụ thể mức độ thiệt hại để hỗ trợ những hộ gặp nạn; tiến hành di dời khẩn cấp cho các hộ dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, đồng thời theo dõi diễn biến triều cường, sạt lở để có hướng ứng phó.

Cơ quan chức năng giúp người dân khắc phục sự cố - Ảnh: Lê Huân

Được biết, đây là 2 khu vực thường xuyên xảy ra sạt lở khi có gió mạnh và triều cường nhưng vẫn chưa được cơ quan chức năng đầu tư, xây dựng bờ kè để giúp hàng trăm hộ dân an cư lập nghiệp.

Bình luận (0)

Lên đầu trang