Thêm 191 y bác sĩ lên đường vào TPHCM hỗ trợ chống dịch

Thứ Năm, 12/08/2021 16:45

|

(CAO) Sáng nay (12/8), đoàn công tác của một số bệnh viện, do lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế làm trưởng đoàn, gồm 191 y bác sĩ, đã lên đường nhận nhiệm vụ tại Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh viện Trung ương Huế đặt tại TPHCM.

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Trường Lưu tặng hoa động viên đoàn công tác

Đoàn công tác do GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế làm trưởng đoàn, gồm 191 y bác sĩ đến từ Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện C Đà Nẵng và Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, nhằm hỗ trợ kịp thời hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, thiết bị y tế và triển khai có hiệu quả nhất công tác thu dung, cấp cứu và điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 nặng, nguy kịch tại Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 tại TPHCM.

Xe CSGT hộ tống đoàn công tác

Trước tình hình dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, các bệnh nhân nặng ngày càng nhiều tại TPHCM, được sự chỉ đạo của Bộ Y tế, Bệnh viện Trung ương Huế đã thành lập Trung tâm Hồi sức tích cực có quy mô 500 giường bệnh, đặt tại số 2 đường Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú.

Việc đưa vào hoạt động các Trung tâm hồi sức tích cực, với sự vận hành của đội ngũ y bác sĩ đầu ngành, cùng trang thiết bị hiện đại sẽ góp phần nâng cao hiệu quả điều trị các ca F0 trên địa bàn TPHCM, giảm tối đa số ca F0 chuyển nặng, tử vong.

Được biết, cho đến thời điểm hiện tại, Bệnh viện Trung ương Huế đã cử nhiều đoàn công tác tình nguyện chi viện cho nhiều tỉnh, thành như: Đà Nẵng, Bắc Giang, Phú Yên, Quảng Ngãi, Đồng Tháp, Bình Dương, Tiền Giang, TPHCM để cùng hỗ trợ, chung tay với các địa phương quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Bí Thư Tỉnh uỷ trao quà hỗ trợ đoàn công tác
Công an tỉnh tặng quà đoàn công tác

Bình luận (0)

Lên đầu trang