Lâm Đồng: Hai anh em ruột ngộ độc rượu tử vong, thêm 1 người nhập viện

Thứ Sáu, 08/07/2022 12:38

|

(CAO) Sáng 8-7-2022, bác sĩ Phạm Vũ Thanh - Trưởng khoa Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Lâm Đồng xác nhận, 2 nam bệnh nhân bị ngộ độc nặng do uống rượu nghi có chứa hóa chất Methanol đã tử vong.

Đã có rất nhiều trường hợp tử vong do ngộ độc rượu

Như CAO đã thông tin, 2 bệnh nhân là anh em ruột, gồm: Liêng J Rang Ha Hải (SN 1999) và Liêng J Rang Ha Hôn (SN 1996) - cùng trú xã Liên Hà, H.Lâm Hà (Lâm Đồng), đang đi làm rẫy thuê ở thôn Đạ Nghịt, xã Lát, H.Lạc Dương.

Ngày 3-7, cả hai uống rượu cùng 4 người khác tại thôn Đạ Nghịt, sau đó bị đau đầu, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu. Ha Hải nhập viện lúc 6 giờ 50 ngày 4-7, Ha Hôn nhập viện lúc 12 giờ 18 ngày 5-7, đều trong tình trạng bị phù não nặng, phải thở máy qua nội khí quản và lọc máu liên tục. Diễn biến điều trị bệnh của người em (nhập viện trước) nặng hơn. Tuy nhiên, chiều tối qua (ngày 7-7) và sáng sớm nay, lần lượt hai bệnh nhân Ha Hải, Ha Hôn đã tử vong.

Liên quan đến vụ việc, chiều qua, anh Ka Long Ha Khuynh (SN 1996, trú xã Đạ Nghịt - H.Lạc Dương; trong số 6 người cùng uống rượu với anh em Ha Hải) cũng được bệnh viện tuyến huyện chuyển đến Phòng cấp cứu BVĐK tỉnh Lâm Đồng trong tình trạng bị suy thận cấp, suy gan, rối loạn cân bằng nước... đang được điều trị tích cực. Các bác sĩ đánh giá ca bệnh này nhẹ hơn 2 ca trước.

Khi 2 bệnh nhân trước đó phải nhập viện cấp cứu do ngộ độc rượu, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lâm Đồng phối hợp Cơ quan Công an, Trung tâm Y tế H.Lạc Dương đã đến thôn Đạ Nghịt kiểm tra, xác minh, lấy các mẫu rượu để xét nghiệm độc tố, xác định nguyên nhân vụ ngộ độc rượu nghiêm trọng. Cơ quan chức năng cho biết, nhóm người này uống rượu mua từ nhiều quán khác nhau nên mất khá nhiều thời gian xác minh, phân tích mẫu, đến nay chưa có kết luận.

Được biết, Ha Hôn đã lấy vợ, 2 con, Ha Hải có vợ, 1 con. Gia đình thuộc diện hộ nghèo ở địa phương.

Bình luận (0)

Lên đầu trang