Lâm Đồng:

Hai anh em ruột bị ngộ độc rượu nguy kịch

Thứ Tư, 06/07/2022 17:10

|

(CAO) Ngày 6-7-2022, Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Lâm Đồng xác nhận, đang cấp cứu tích cực cho 2 nam bệnh nhân, nghi uống rượu có chứa hóa chất Methanol, dẫn đến ngộ độc.

Một ca điều trị bệnh nhân ngộ độc rượu công nghiệp có hoá chất Methanol

Thông tin được biết, 2 bệnh nhân là anh Liêng J Rang Ha Hải (SN 1999, nhập viện lúc 6 giờ 50 ngày 4-7) và anh Liêng J Rang Ha Hôn (SN 1996, nhập viện lúc 12 giờ 18 ngày 5-7). Họ là anh em ruột, cùng trú xã Liên Hà, H.Lâm Hà (Lâm Đồng), đang đi làm rẫy thuê ở thôn Đạ Nghịt, xã Lát, H.Lạc Dương.

Ngày 3-7, cả hai uống rượu cùng 4 người khác tại thôn Đạ Nghịt, sau đó bị đau đầu, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê. 4 trường hợp còn lại bị đau đầu, người bị nôn nhưng không đến mức phải nhập viện, khả năng do uống ít hơn.

Bác sĩ Lê Văn Tiến - Giám đốc BVĐK Lâm Đồng cho biết, trường hợp bệnh nhân Ha Hải diễn biến nặng hơn người anh. Cả hai hiện vẫn đang được cấp cứu tích cực tại Khoa hồi sức tích cực chống độc thuộc BVĐK Lâm Đồng.

Chiều 6-7, bác sĩ Phạm Vũ Thanh - Trưởng khoa Kế hoạch Tổng hợp BVĐK tỉnh cho biết, khi nhập viện, cả hai bị phù não nặng, nhiều ngày qua, đều phải thở máy qua nội khí quản và lọc máu liên tục. Đến nay, diễn biến điều trị bệnh của người em (nhập viện trước) vẫn nặng hơn, chưa đáp ứng điều trị, vẫn phải thở máy qua nội khí quản và lọc máu liên tục; người anh chỉ còn phải thở máy, không phải lọc máu, đáp ứng điều trị tốt hơn.

Những năm qua, đã xảy ra hàng chục trường hợp ngộ độc rượu nặng dẫn đến tử vong; do đó, các bác sĩ khuyên mọi người hạn chế rượu bia, tránh rượu pha cồn, rượu công nghiệp...

Bình luận (0)

Lên đầu trang