PGS.TS.BS Trần Quang Bính, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết trong bối cảnh nhiều tỉnh/thành sáp nhập hình thành “Siêu đô thị” điển hình như TP.HCM, y tế cũng cần phát triển tương xứng.
Việc đưa vào vận hành hệ thống CT Somatom Force VB30 thể hiện khát vọng góp phần nâng tầm y tế Việt Nam, mang đến cơ hội tiếp cận y học công nghệ cao cho người dân với chi phí hợp lý.

Máy CT Somatom Force VB30 hiện khan hiếm trên thế giới, chỉ có ở một số ít trung tâm y khoa hàng đầu tại Mỹ, Đức, Hà Lan... Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
“Siêu máy chụp CT” Somatom Force VB30 của hãng Siemens Healthineers (Đức) là một trong những dòng máy CT tiên tiến nhất thế giới hiện nay.
Siêu máy được triển khai tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cơ sở Quận 7. Đây là “siêu máy” thứ 2 của Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, chỉ sau 4 tháng ra mắt máy đầu tiên tại Hà Nội.
TS.BS Hồ Hoàng Phương - Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán Hình ảnh & Điện quang Can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết “siêu máy CT” này là đỉnh cao của công nghệ chụp CT trong nhóm CT công nghệ đầu thu EID, với số lát cắt cực đại và lát cắt chưa cần tái tạo đã cực siêu mỏng, chỉ 0,4 mm. Tốc độ quét toàn thân chỉ 1-2 giây, Somatom Force VB30 giúp phát hiện các tổn thương cực nhỏ chỉ vài milimet trên cơ thể. Nhờ đó, bác sĩ xác định, phân biệt rất sớm các khối u, nguy cơ đột quỵ, bệnh tim mạch hay tổn thương ở gan, phổi, xương khớp, các loại sỏi hệ tiết niệu…
Ví dụ, Trong lĩnh vực thần kinh, siêu máy CT hơn 100.000 lát cắt có thể chụp CT động học 4D, khảo sát tưới máu và mạch máu não trong một lần, phát hiện nhanh chóng các bất thường siêu nhỏ ở não và nguy cơ đột quỵ như cục máu đông, mảng xơ vữa, vị trí mạch máu dị dạng, phình, giãn mỏng hoặc chít hẹp, bít tắc, khối u não…
Thời gian đánh giá, phân loại đột quỵ rút ngắn chỉ còn vài phút, giúp kịp thời can thiệp, cứu sống và giảm di chứng cho người bệnh.
Trong lĩnh vực ung thư, với số lượng lát cắt không giới hạn, chỉ dày 0,4mm/lát cắt khi chưa cần tái tạo, máy giúp phát hiện rất sớm các tổn thương hay bất thường cực nhỏ ở phổi, gan, thận, các tạng, xương...
Công nghệ AI hỗ trợ nhận diện, phân biệt u lành hay ác tính, phát hiện sớm bệnh ung thư.
Trong lĩnh vực tim mạch, máy có thể chụp tim ở mọi mức nhịp, kể cả người rối loạn nhịp tim, bệnh van tim hoặc bệnh tim bẩm sinh; phát hiện khối u ở tim cũng như tầm soát, chẩn đoán một số bệnh lý cơ tim.
Máy cũng giúp bác sĩ chụp cùng lúc mạch vành và tưới máu tim; mạch vành, mạch não, mạch chủ. Khả năng đóng băng chuyển động mạch vành trong 1 nhịp tim, cho hình ảnh rõ nét, giúp đánh giá độ hẹp mạch vành.
Đối với bệnh nhân từng đặt stent hoặc phẫu thuật bắc cầu mạch vành, sẽ chỉ định chụp CT tim nếu nghi ngờ tái hẹp trong stent hoặc cầu nối mạch vành.
Trong lĩnh vực Nhi - Sơ sinh, CT Somatom Force VB30 với khả năng quét liều cực thấp nhờ bộ lọc thiếc và chế độ Turbo Flash giảm liều tự động có thể sử dụng với trẻ em, trẻ sơ sinh. Chụp CT phổi với liều tia xạ chỉ 0.14 mSv, tương đương với một lần chụp X-quang; giúp bác sĩ phát hiện đa dạng bệnh lý ở trẻ em.

“Siêu máy CT” hơn 100.000 lát cắt tích hợp AI, tái tạo hình ảnh chi tiết và rõ nét, giúp gợi ý những tổn thương siêu nhất. Ảnh Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
Theo bác sĩ Phương, siêu máy CT hơn 100.000 lát cắt Somatom Force VB30 ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) giúp đánh dấu, phân tích và tự động nhận ra các mốc giải phẫu, hỗ trợ bác sĩ nhanh chóng xác định vị trí các cơ quan, mô mềm, xương, mạch máu... AI còn tự lựa chọn những hình ảnh rõ nét và hữu ích nhất, giúp bác sĩ chẩn đoán nhanh chuẩn hơn, hạn chế làm thêm các cận lâm sàng khác.
“Siêu máy CT hơn 100.000” lát cắt giảm đến 85% liều tia X nhờ bộ lọc tia bằng thiếc cao cấp, an toàn tối đa mà vẫn giữ chất lượng hình ảnh rất tốt.
Tính năng xóa nhiễu kim loại đến 80% giúp chụp rõ cả với bệnh nhân đã đặt dụng cụ kim loại như đinh vít, khớp nhân tạo…

Bác sĩ Hồ Hoàng Phương nhấn mạnh ba điểm nổi bật của “Siêu máy” CT hơn 100.000 lát cắt: tốc độ cực nhanh, khảo sát chuyển động tốt và liều tia cực thấp. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
TTƯT.PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hiền - Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh & Điện quang can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết chỉ trong 4 tháng đầu vận hành “siêu máy CT” hơn 100.000 lát cắt tại bệnh viện này, đã có hơn 4.500 trường hợp được tầm soát, chẩn đoán bệnh sớm.
Như trường hợp chị Lý (37 tuổi), không có triệu chứng bất thường, đi khám sức khỏe định kỳ. Nhờ được kiểm tra với “siêu máy CT” hơn 100.000 lát cắt, chị kịp thời phát hiện ung thư phổi ác tính giai đoạn sớm chỉ với một nốt tổn thương dạng kính mờ, dưới 1 cm.
CT Somatom Force VB30 còn định vị chính xác nốt tổn thương, giúp bác sĩ tiếp cận và loại bỏ tổn thương nhanh chóng.

Hậu phẫu, sức khỏe chị Lý ổn định, xuất viện sau một tuần. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
Phát biểu tại buổi lễ, ông Christopher Scholl, Phó Tổng Lãnh sự, Đại diện Tổng Lãnh sự quán CHLB Đức, đánh giá cao mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Siemens Healthineers.
“Sự kiện hôm nay là minh chứng cho cam kết của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh trong việc nâng cao cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe và cung cấp các dịch vụ y tế tiên tiến, chất lượng cao cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều vùng khác”, ông Christopher Scholl nói.