TPHCM: Tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi đổ trộm chất thải

Thứ Năm, 02/03/2023 17:11

|

(CATP) Hàng triệu tấn bùn thải công nghiệp, kênh rạch tại TP.Hồ Chí Minh chưa qua xử lý được các đối tượng đem đi đổ trộm nhiều nơi gây ô nhiễm môi trường và đe dọa sức khỏe con người. Mới đây, ngày 22-02, UBND TPHCM đã yêu cầu các đơn vị chức năng tăng cường giám sát đối với các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý bùn hầm cầu.

Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND TP.Thủ Đức, các quận, huyện khẩn trương nghiên cứu xây dựng, trình UBND TPHCM ban hành quy định quản lý dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý bùn hầm cầu, bùn nạo vét hệ thống thoát nước, kênh rạch trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó phối hợp với Công an TPHCM, UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Công an TPHCM được giao chỉ đạo tăng cường trinh sát đối với các đơn vị thu gom, vận chuyến, xử lý bùn hầm cầu trên địa bàn để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm đổ, thải bùn hầm cầu không đúng quy định về bảo vệ môi trường. Ngoài ra, UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện phối hợp Sở TN&MT, Công an TPHCM rà soát, thống kê số liệu cụ thể về tình hình hoạt động của các đơn vị hành nghề thu gom, vận chuyển, xử lý bùn hầm cầu trên địa bàn nhằm phục vụ công tác quản lý của địa phương.

Đồng thời, chỉ đạo UBND phường, xã, thị trấn công khai danh sách các đơn vị hành nghề thu gom, vận chuyển bùn hầm cầu đủ điều kiện theo quy định đang hoạt động tại địa phương để người dân nắm thông tin trong việc lựa chọn đơn vị cung ứng dịch vụ. Cùng với đó, chỉ đạo đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật trong hoạt động thu gom, vận chuyển bùn hầm cầu trên địa bàn, nhất là trường hợp đổ, thải bùn hầm cầu không đúng nơi quy định. Các địa phương chịu trách nhiệm trước UBND TPHCM về việc để xảy ra ô nhiễm môi trường trên địa bàn theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Thời gian qua, Sở TN&MT đã rà soát và phát hiện một số cơ sở trên địa bàn có nhiều sai phạm trong hoạt động thu gom, vận chuyển bùn hầm cầu. Nhiều đơn vị hoạt động nhưng không đăng ký với địa phương; không chuyển giao bùn hầm cầu về nhà máy để xử lý theo hợp đồng mà đổ, thải trái phép nhằm tăng lợi nhuận. Đơn cử, Công ty TNHH Công nghệ Sài Gòn Group (phường Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức) đã gian dối khi không chuyển bùn hầm cầu về Công ty TNHH Hòa Bình (tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn và nghĩa trang Đa Phước) để xử lý. Thay vào đó, đơn vị này đổ trái phép chất thải hầm cầu tại khu đất trống do Công ty cổ phần Nông hải súc sản Sài Gòn quản lý.

Hình ảnh nạo vét bùn tại kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Theo đó, Công ty TNHH công nghệ Sài Gòn group đổ, thải chất thải rắn thông thường từ 10.000kg đến 20.000kg trái quy định về bảo vệ môi trường, có khung xử phạt từ 60 triệu đến 70 triệu đồng. Ngoài ra, công ty còn bị tịch thu xe vận chuyển bùn hầm cầu. Công ty cũng không ký hợp đồng thu gom, vận chuyển đối với nhóm chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý với chủ nguồn thải theo quy định, khung phạt tiền hành vi này từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng.

Giám đốc sở TN&MT TPHCM cho biết, bên cạnh các đơn vị chấp hành nghiêm túc quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, thực tế vẫn còn một số trường hợp sai phạm như: hoạt động thu gom, vận chuyển bùn hầm cầu không có chức năng; hoạt động thu gom, vận chuyển bùn hầm cầu nhưng không đăng ký tại địa phương; không chuyển giao bùn hầm cầu về nhà máy để xử lý theo hợp đồng đã ký kết mà thực hiện đổ, thải trái phép để tăng lợi nhuận.

Theo thống kê, mỗi ngày trên địa bàn TPHCM phát sinh hàng ngàn tấn bùn thải, trong đó hơn 1.000m3 bùn thải, trữ lượng bùn có tính chất ô nhiễm buộc phải xử lý. Tuy nhiên, hiện nay hầu hết công tác thu gom và xử lý bùn thải còn gặp nhiều khó khăn và chưa được quản lý chặt chẽ do thiếu nhà máy xử lý cũng như chưa có phương pháp xử lý phù hợp. Vì thế, lượng bùn thải được đưa đi xử lý đúng quy trình là rất ít, mà chủ yếu xả thẳng ra môi trường hoặc xử lý không đúng cách.

Được biết, hầu hết lượng bùn thải của các hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn TPHCM chưa được các đơn vị thải ra coi là chất thải nguy hại và không được các đơn vị xử lý đúng cách. Thậm chí, nhiều khu công nghiệp còn đem bùn thải có chứa chất độc hại đổ ra môi trường hoặc bón cây.

Bình luận (0)

Lên đầu trang